Đánh bom trước Đại sứ quán Nga ở Afghanistan, 2 nhà ngoại giao thiệt mạng

Khánh An
Khánh An
05/09/2022 17:30 GMT+7

Ít nhất 2 nhà ngoại giao Nga và 18 người khác thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Afghanistan.

Đại sứ quán Nga ở Kabul (Afghanistan)

ảnh chụp màn hình rt

Đài RT đưa tin 2 nhà ngoại giao Nga nằm trong số 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát vào ngày 5.9 bên ngoài Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Một kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt chất nổ giấu trong áo tại một góc đường gần cổng chính của đại sứ quán, dường như nhằm vào những người địa phương đang xếp hàng xin thị thực.

Một nguồn tin tại Đại sứ quán Nga xác nhận với truyền thông về vụ nổ xảy ra gần khuôn viên đại sứ quán. Vụ nổ xảy ra khi một nhân viên đại sứ ra ngoài và tiến đến những người đang xếp hàng chờ.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó xác nhận 2 nhà ngoại giao nước này đã thiệt mạng trong vụ việc, nhưng chưa rõ danh tính.

Reuters đưa tin những nhân viên bảo vệ có vũ trang tại đây đã phát hiện và bắn kẻ đánh bom tự sát. Chưa rõ danh tính của các nạn nhân cũng như hung thủ.

“Kẻ tấn công tự sát trước khi tiến đến mục tiêu đã bị phát hiện và bị bắn bởi các bảo vệ (thuộc lực lượng Taliban) tại Đại sứ quán Nga. Chưa có thông tin về thương vong”, theo ông Mawlawi lãnh đạo đơn vị cảnh sát quận tại nơi xảy ra vụ tấn công.

Nga là một trong số ít nước vẫn duy trì đại sứ quán ở Kabul kể từ khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan vào ngày 15.8.2021.

Dù không chính thức công nhận chính quyền Taliban, Moscow đã tham gia đối thoại với lực lượng này về thỏa thuận cung cấp nhiên liệu và những hàng hóa khác cho Afghanistan.

Chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công trên. Theo Đài Al Jazeera, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhằm vào những cơ sở tôn giáo của Taliban tại Kabul và những nơi khác ở Afghanistan trong vài ngày qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.