Danh sách 20 gương điển hình được TP.HCM biểu dương

02/10/2024 16:01 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM biểu dương 20 gương điển hình trong suốt thời gian qua đã luôn cống hiến hết mình vì sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

Chiều 2.10, tại TP.HCM đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu chào mừng tại đại hội.

Theo đó, phiên làm việc thứ hai của đại hội có sự tham dự của ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phía TP.HCM có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng các nguyên lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM qua các thời kỳ và hơn 426 đại biểu chính thức, đại diện cho công tác MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đã xác định phương hướng nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động và sáng tạo. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM quyết tâm phấn đấu thực hiện. Hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các tổ chức thành viên đã xây dựng chương trình hành động nhằm phát huy đoàn kết toàn dân, chung sức đạt được mục tiêu đề ra, và ở mỗi bước phát triển của thành phố đều có sự tham gia của nhân dân, cộng đồng.

Danh sách 20 gương điển hình được TP.HCM biểu dương- Ảnh 1.

Biểu dương các gương điển hình tại đại hội

ẢNH: THÚY LIỄU

Tại đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã biểu dương 20 gương điển hình, cống hiến vì sự phát triển chung của thành phố. Cụ thể:

  1. Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông: Đại diện cho 5.481 mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP.HCM, hiện đang đại diện cho 69 mẹ còn sống. Bản thân bà có mẹ ruột và mẹ chồng đều là mẹ Việt Nam Anh hùng.
  2. Anh hùng lực lượng vũ trang, trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn TP.HCM, đã tham gia đoàn công tác cứu nạn thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và có nhiều chiến công trong công tác chữa cháy và cứu nạn tại TP.HCM.
  3. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (104 tuổi), có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu lịch sử và địa chí. Ông dành hơn 20 năm để nghiên cứu công trình "Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM: Dặm dài lịch sử" và là người đầu tiên đề xuất đặt tên đường Trường Sa, Hoàng Sa tại TP.HCM.
  4. Thiếu tá Trần Văn Đông, Chính trị viên Khung dự trữ, Tiểu đoàn DKI, Vùng 2 Hải quân. Ông là chiến sĩ đạt nhiều giải thưởng cao quý của Quân đội nhân dân Việt Nam, hiện đang công tác tại Nhà giàn DK1 và đại diện cho phong trào quốc phòng toàn dân.
  5. GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng là Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. Bà là người nhận giải Ramon Magsaysay năm 2024 vì những cống hiến trong nghiên cứu về tác động của chất độc da cam đối với sức khỏe sinh sản và nỗ lực đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân.
  6. Bác sĩ CKII Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115. Ông có sáng kiến cấp cứu ngoại viện bằng xe 2 bánh và mô hình taxi cấp cứu trong đại dịch Covid-19.
  7. Nữ tu Trần Thị Lý, Trưởng phòng Chẩn trị y học cổ truyền từ thiện Hy Vọng. Mỗi tuần, bà cùng các nữ tu khác khám chữa bệnh cho 80 - 100 bệnh nhân bằng phương pháp châm cứu và thuốc nam, giúp đỡ bệnh nhân nghèo.
  8. TS Hà Thị Thanh Hương, Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng phòng Thí nghiệm sức khỏe não bộ tại Trường đại học Quốc tế. Bà là một nhà khoa học trẻ, đã nghiên cứu, triển khai dự án phần mềm phân tích hình ảnh MRI sọ não và chẩn đoán bệnh Alzheimer một cách chính xác, tự động.
  9. Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết tham gia hoạt động cách mạng từ 14 tuổi. Bà là chiến sĩ nội thành Sài Gòn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
  10. Anh hùng lao động Trương Thái Sơn xuất thân là công nhân lao động trực tiếp. Từ năm 2006 đến nay, ông đã có hơn 30 sáng kiến được công nhận, làm lợi hàng tỉ đồng cho ngành điện lực TP.HCM.
  11. Bà Lưu Kim Hoa, nguyên Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM, là thương binh và cán bộ Hoa vận, đã đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật của các dân tộc thiểu số trong hơn 50 năm qua.
  12. TS Lương Bạch Vân, nguyên Chủ tịch Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM. Bà đã kết nối và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.
  13. NSND Kim Cương, Phó chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM, là người tiên phong trong việc tạo ra sân khấu kịch Nam bộ. Bà đã khởi xướng chương trình "Nghệ sĩ tri âm", chăm lo đời sống cho nghệ sĩ khó khăn.
  14. NSND Tạ Minh Tâm, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nguyên Phó giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Ông là người dành nhiều tâm huyết, trăn trở đưa dòng nhạc chính thống đến rộng rãi công chúng. Ông đã tích cực tham gia các chương trình văn hóa cổ vũ tuyến đầu chống dịch Covid-19.
  15. Ông Lê Trí Huệ, đại diện cho những người dân tiêu biểu. Ông đã hiến đất mở rộng đường với tổng giá trị quy đổi hơn 45 tỉ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thành phố đi lại.
  16. Ông Phạm Thành Lộc, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, là nông dân có nhiều nghiên cứu về ứng dụng nông nghiệp, 2 lần được vinh danh giải thưởng "Nông dân Việt Nam xuất sắc".
  17. Nhà báo Lê Hoàng, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM. Ông góp phần thành lập đường sách, tạo không gian văn hóa đọc cho cộng đồng.
  18. Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trưởng ban Từ thiện xã hội, đã xây dựng nhiều trường học và tổ chức bếp ăn cho các bệnh viện trong thời kỳ dịch Covid-19.
  19. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi là vận động viên tiêu biểu của bóng đá nữ TP.HCM. Bà đã 4 lần vô địch Sea Games và 13 lần vô địch quốc gia, đại diện cho thể thao thành tích cao của thành phố.
  20. Ông Nguyễn Tuấn Khởi, người sáng lập chiến dịch "Hành trình Đỏ", đã triển khai nhiều mô hình từ thiện như "Ngân hàng thực phẩm", "Bếp yêu thương" và "Cơm di động miễn phí" để hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.