Danh sách điện mừng cho thấy Triều Tiên lạnh nhạt với Trung Quốc?

01/01/2018 11:14 GMT+7

Đây là năm thứ 4 liên tiếp cơ quan truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên nêu tên Tổng thống Nga Vladimir Putin trước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong danh sách điện mừng năm mới.

Trong bài báo đăng vào ngày 31.12.2017, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) liệt kê danh sách lãnh đạo các nước và những nhân vật nổi bật của thế giới đã gửi điện mừng năm mới cho lãnh đạo Kim Jong-un.
Mặc dù không nêu rõ nội dung của điện mừng, nhưng KCNA đã nêu tên Tổng thống Nga Vladimir Putin trước rồi mới đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Đây là năm thứ 4 liên tiếp truyền thông nhà nước Triều Tiên liệt kê với thứ tự như vậy. Trước đó, từ năm 2009 đến 2014, Triều Tiên luôn dành riêng một trang cho điện mừng năm mới của Bắc Kinh, động thái được cho là nhằm nhấn mạnh quan hệ thân thiết của hai nước.
Việc xếp điện mừng lần này khiến giới quan sát đặt nghi vấn về quan hệ giữa Triều Tiên với Nga và Trung Quốc. Một số nhà phân tích cho rằng điều này thể hiện sự lạnh nhạt của Triều Tiên đối với Trung Quốc trong những năm gần đây, dù Trung Quốc là nước đồng minh duy nhất của họ, theo Yonhap.
Quan hệ Triều - Trung thời gian qua bị ảnh hưởng ít nhiều vì chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bắc Kinh đã tham gia thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để kiềm chế chương trình phát triển tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.