Danh sách tuyển Anh dự World Cup gây tranh cãi, HLV Southgate giải thích gây sốc

11/11/2022 06:09 GMT+7

Danh sách 26 cái tên tham dự World Cup 2022 của đội tuyển Anh đã vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt là sự xuất hiện của trung vệ Harry Maguire.

Trong buổi họp báo sau khi công bố danh sách tuyển Anh dự World Cup 2022, HLV Southgate đã có lời giải thích khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ về sự xuất hiện của Maguire: "Maguire là một trong những trung vệ tốt nhất của đội tuyển Anh. Chúng tôi đã ưu tiên chọn những cầu thủ phòng ngự giàu kinh nghiệm vào thời điểm này.
Những cầu thủ trẻ hơn có các tố chất thực sự tốt, nhưng chúng tôi không cho rằng họ đã làm đủ tốt để khiến những trung vệ có kinh nghiệm bị loại. Ở một giải đấu tầm cỡ như World Cup, nơi các trận đấu có tính chất rất căng thẳng, tôi nghĩ tuyển Anh cần ưu tiên kinh nghiệm hơn".

Maguire vẫn nhận được sự tin tưởng từ HLV Southgate dù phong độ sa sút

AFP

Kể từ đầu mùa giải 2022 - 2023, Harry Maguire có phong độ không tốt. Dù đang đeo băng đội trưởng nhưng trung vệ người Anh phải sắm vai dự bị ở Manchester United (M.U). Với sự xuất hiện của tân binh Lisandro Martinez, Maguire không còn nhận được sự tin tưởng từ HLV Erik ten Hag nơi hàng phòng ngự của đội chủ sân Old Trafford. Cho đến thời điểm này, Maguire mới ra sân 9 trong tổng số 22 trận của M.U ở mùa giải này, trong đó chỉ có 4/13 trận ở Ngoại hạng Anh.

Bất chấp phong độ sa sút thậm tệ, trung vệ sinh năm 1993 vẫn chiếm được lòng tin của HLV Gareth Southgate. Dù bị chê tơi tả nhưng thủ quân của M.U dường như đã có một suất cứng ở tuyển Anh, từ UEFA Nations League và nay là World Cup 2022.

Đường đến World Cup 2022: Đội tuyển Anh đứng dậy từ nơi vấp ngã

Trong khi đó, Fikayo Tomori đang chơi rất lên chân trong màu áo AC Milan nhưng lại bị gạt tên. Kể từ đầu mùa giải 2022 - 2023, trung vệ sinh năm 1997 đã ra sân 18 trong tổng số 19 trận của đội chủ sân San Siro, trận còn lại ngồi ngoài vì bị treo giò.

Danh sách 26 cầu thủ của tuyển Anh dự World Cup 2022:

Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Hậu vệ: Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (M.U), Luke Shaw (M.U), John Stones (Man City), Kieran Trippier (Newcastle), Ben White (Arsenal), Kyle Walker (Man City).

Tiền vệ: Jude Bellingham (Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Man City), Jordan Henderson (Liverpool), Declan Rice (West Ham).

Tiền đạo: Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Man City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (M.U), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling, Callum Wilson (Newcastle).

Danh sách tuyển Anh dự World Cup 2022

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.