Đạo diễn Hồ Ngọc Xum: Ngày xưa làm phim lời hơn bây giờ

07/06/2024 10:19 GMT+7

Đạo diễn Hồ Ngọc Xum vừa có những chia sẻ xoay quanh dự án 'Vầng trăng thơ ấu', đồng thời nêu quan điểm về chuyện làm phim của trước đây và hiện tại.

Đạo diễn Hồ Ngọc Xum: Ngày xưa làm phim lời hơn bây giờ- Ảnh 1.

Đạo diễn Hồ Ngọc Xum mong chờ phản ứng của khán giả dành cho phim Vầng trăng thơ ấu

FBNV

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giải Phóng xác nhận dự án phim Vầng trăng thơ ấu đã được cấp phép phổ biến, dự kiến có buổi công chiếu đầu tiên trong tháng 6.2024. Đây là tác phẩm do NSƯT Hồ Ngọc Xum làm đạo diễn, dựa trên kịch bản của Đặng Thị Thanh Bình. Trước đó, Vầng trăng thơ ấu từng giành giải 3 cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020.

Phim lấy bối cảnh từ năm 1895-1901, khi Bác Hồ (tên thời thơ ấu là Nguyễn Sinh Cung) cùng cha mẹ và anh trai vào Huế. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên như Trần Việt Bắc, Ngô Lệ Quyên, Phạm Hữu Đại, Lưu Văn An, Bạch Công Khanh, Nguyễn Ngọc Kim Ngân...

Trước khi thực hiện Vầng trăng thơ ấu, Hồ Ngọc Xum từng là đạo diễn của nhiều dự án, trong đó phải kể đến Lệnh truy nã, Mênh mông tình buồn… Trong lần trở lại này, ông áp lực do thực hiện một đề tài xưa, hoang mang vì “không biết bản thân có gánh nổi hay không". Đạo diễn 59 tuổi thẳng thắn chia sẻ quan điểm làm nghề: “Khi thực hiện một dự án phim, tôi đặt mục đích làm đàng hoàng và tôn trọng tính hấp dẫn của tác phẩm. Dòng phim này sẽ không thể hấp dẫn như các phim thị trường, nhưng ít nhất người xem phải cảm thấy hài lòng, đánh giá đây là tác phẩm nghiêm túc”.

Đạo diễn Hồ Ngọc Xum: Ngày xưa làm phim lời hơn bây giờ- Ảnh 2.

Theo Hồ Ngọc Xum, vì trước đây ít phim nên khi nhận được vai, diễn viên thường đầu tư nhiều cho nhân vật

FBNV

Bắt đầu làm nghề cách đây hơn 40 năm, Hồ Ngọc Xum có cái nhìn tổng quát về thị trường phim Việt. Ông đánh giá ngày xưa ít phim hơn nên diễn viên đầu tư, toàn tâm toàn ý cho tác phẩm. Theo nam đạo diễn, nếu như trước đây quay bằng phim nhựa thì ở hiện tại, các đoàn dùng máy kỹ thuật nên dễ hơn, không áp lực chuyện làm lại. “Ngày xưa quay lần 2 là chúng tôi run rồi, vì một thước phim mua tốn tiền lắm. Về mặt kỹ thuật bây giờ tiến bộ hơn, nhưng chưa chắc nghiêm túc như ngày trước. Nó lợi điểm này nhưng không được điểm kia”, ông bộc bạch.

NSƯT Hồ Ngọc Xum khẳng định dù muốn dù không nhưng làm phim là phải có doanh thu. Ông nêu quan điểm: “Ngày xưa làm phim lời hơn bây giờ. Vì ngày trước mọi người tập trung vào phim thôi chứ chưa có nhiều loại hình giải trí khác. Bây giờ có nhiều loại hình nên nếu khán giả tập trung vào bộ phim nào thì nên chúc mừng. Với tôi phim nào hay người ta sẽ xem thôi. Nếu nó không hay và nhảm thì chưa chắc đã đi sâu vào lòng khán giả. Có thể mọi người xem vì nó là hiện tượng, xong rồi thôi. Còn với bộ phim này, biết đâu xem xong bạn sẽ thẩm thấu từ từ”.

Trước quan điểm cho rằng diễn viên ngày xưa đóng vì đam mê, còn bây giờ đóng vì thu nhập, đạo diễn Hồ Ngọc Xum không đồng tình. Ông cho hay: “Chỉ có một số nhỏ thôi, chứ hầu hết diễn viên đóng phim vì đam mê hết. Điển hình là khi làm phim Vầng trăng thơ ấu, các bạn chưa biết chắc sẽ có doanh thu nhưng vì tình cảm, ý nghĩa của phim nên tham gia. Trong Nam có những nghệ sĩ lớn như Việt Anh, Thành Lộc hầu như không vì doanh thu mà vì yêu nghề". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.