Đạo diễn Nguyễn Đức Việt: Sẽ không làm phim nếu phải từ bỏ ý tưởng

12/03/2015 12:17 GMT+7

(TNO) Những đứa con của làng là một trong số hiếm hoi các phim truyện nghệ thuật tham gia tranh giải Cánh diều vàng 2014 , đồng thời cũng được coi là đối thủ nặng ký có khả năng đoạt giải.

(TNO) Những đứa con của làng là một trong số hiếm hoi các phim truyện nghệ thuật tham gia tranh giải Cánh diều vàng 2014, đồng thời cũng được coi là đối thủ nặng ký có khả năng đoạt giải.

Đạo diễn Nguyễn Đức Việt:  Sẽ không làm phim nếu phải từ bỏ ý tưởngĐạo diễn Nguyễn Đức Việt - Ảnh: NVCC
Thanh Niên Online đã kịp trao đổi với đạo diễn Nguyễn Đức Việt trước lễ trao giải tối nay 12.3 tại Queen Hall, Q.4, TP.HCM.
* Đến với giải Cánh diều vàng năm nay, anh có tự tin phim mình sẽ thắng giải khi nhìn thấy mặt bằng phim giải trí chiếm 2/3 số phim tham gia tranh giải không? Nếu đoạt giải, điều đầu tiên anh muốn làm sẽ là…?
- Tôi cũng như phần lớn các đạo diễn có phim dự Liên hoan phim đều tin và hy vọng mình được giải. Bởi ai cũng tin phim của mình đều mang đến giá trị nào đó cho công chúng.
Phim của tôi là tác phẩm điện ảnh đích thực bởi nó khơi dậy lòng nhân ái, sự vị tha để xóa bỏ hận thù tiến tới hòa hợp dân tộc. Với thông điệp nhân văn như vậy, tôi tin nó mang lại một giá trị đích thực cho xã hội.
Mặc dù phim giải trí chiếm 2/3 phim tranh giải Cánh diều vàng 2014 nhưng để được giải cũng rất khó vì năm nay một số phim dòng này có chất lượng cao. Nếu đoạt giải, điều đầu tiên tôi làm là mời bạn bè đồng nghiệp nhậu một trận để cám ơn.
* Nhìn số lượng phim truyện nghệ thuật chính thống ngày một ít dần trong các cuộc tranh giải, anh có cảm nhận ra sao?
Đạo diễn Nguyễn Đức Việt:  Sẽ không làm phim nếu phải từ bỏ ý tưởngCảnh trong phim Những đứa con của làng - Ảnh: NVCC
- Nguyên do theo tôi bởi dòng phim này chưa được khán giả đón nhận như phim giải trí nên khó thu hồi được vốn. Vì vậy tư nhân không đầu tư sản xuất dòng phim lỗ này. Các đạo diễn muốn làm thì chỉ còn trông chờ vào ngân sách nhà nước và chạy tài trợ nước ngoài.
Hai nơi này họ không bắt phải thu hồi vốn nhưng phải làm theo đề tài được đặt hàng. Làm phim theo đề tài được đặt hàng thành phim nghệ thuật chính thống là rất khó và khó hơn là đến được với khán giả.
Chúng ta cũng có phim nghệ thuật hay cũng như phim hay thế giới đã đoạt giải Cannes hoặc Oscar… cũng chưa được khán giả đón nhận mặn mà bằng phim giải trí. Làm sao để họ đến được với phim nghệ thuật? Đó là câu hỏi lớn cho chúng ta.
* Những đứa con của làng dường như được bấm máy với số vốn sản xuất rất khiêm tốn. Anh có thể cho biết anh đã phải bỏ những ý tưởng gì không thực hiện được cho phim này bởi thiếu vốn?
- Tôi sẽ không làm phim này nếu phải từ bỏ những ý tưởng của nó. Khi chấp nhận làm phim có đề tài hậu chiến với số tiền khiêm tốn 6 tỉ đồng, tôi đã phải chỉnh lại kịch bản và tìm ngôn ngữ thể hiện sao cho phù hợp với kinh phí mà vẫn phải giữ được quy mô và ý tưởng của phim. Cái khó nhất là làm sao cho các đồng nghiệp tin mình để cùng lao vào một dự án khó khăn này. Tôi hy vọng không phụ lòng họ.
* Cám ơn anh, chúc anh và đoàn phim may mắn tại lễ trao giải tối nay.
Những đứa con của làng xoay quanh câu chuyện tại một làng nghèo miền Trung 20 năm sau chiến tranh. Do địa hình nằm sát chân núi bao quanh bởi một con sông, con đường duy nhất nối làng với bên ngoài là một câu cầu tre bị đánh sập bởi chiến tranh, và hiện vẫn đang được xây xi măng dở dang vì thiếu kinh phí.
Vết thương chiến tranh cùng cái chết của vô số người dân làng oan ức đã khiến trưởng làng, ông Thập không thể tha thứ. Ông cương quyết không cho Đông, con trai xã trưởng ở xa về, được vào làng thắp hương hoặc bốc mộ bố, dù anh vật nài xin đóng tiền xây nốt cầu. Cả làng thà đi đò còn hơn là dùng tiền của con kẻ phản bội để xây cầu.
Dân làng lầm lũi sống chung với nỗi đau của quá khứ vì họ nghe ông, tin ông. Họ đã tự cô lập mình và nghèo đi, họ không muốn chữa vết thương… cho đến khi ông Thập chợt nhận thấy ông phải từ bỏ quá khứ, phải mở lòng để dân làng đỡ khổ… Phim có sự tham gia diễn xuất của Trung Anh, Thúy Hằng, Trần Bảo Sơn, Huy Cường…
Đạo diễn Nguyễn Đức Việt sinh năm 1961, tốt nghiệp khoa Quay phim trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 1987. Đã quay 7 phim truyện nhựa điện ảnh, đạo diễn 3 phim truyện nhựa điện ảnh (Em muốn làm người nổi tiếng, Vũ điệu đam mê, Những đứa con của làng), 3 phim truyện truyền hình.
Các giải cá nhân: Giải quay phim xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 11 (1996) cho phim Cây bạch đàn vô danh (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân), giải Khuyến khích tại Cánh diều vàng 2007 cho phim Em muốn làm người nổi tiếng, giải Bông sen bạc tại LHP Việt Nam lần thứ 17 (2011) và Cánh diều bạc năm 2010 cho phim Vũ điệu đam mê.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.