Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Tôi muốn tạo bất ngờ”

07/03/2010 23:45 GMT+7

Lần đầu tiên thực hiện Duyên Dáng Việt Nam (DDVN), đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chia sẻ cảm xúc cũng như những áp lực, trăn trở...

- Có lẽ tôi là đạo diễn có vẻ “duyên dáng” nên được mời làm chương trình này. Thật sự tôi chịu không ít áp lực khi làm một chương trình mà trước đây đã có nhiều thành công, với nhiều đạo diễn đàn anh tài năng và tên tuổi. Nhưng đối với tôi, cuộc sống cần có áp lực để phấn đấu.

Ca sĩ Thanh Lam...

* Chương trình lần này còn được thực hiện để truyền hình trực tiếp, vai trò của đạo diễn hẳn sẽ khó hơn nhiều để làm mãn nhãn người xem tại chỗ và khán giả màn ảnh nhỏ, anh có thấy vậy không?

- Chương trình nào càng có nhiều mục đích, thường càng khó. Cái chính là tôi ý thức được và phải vượt khó thôi! DDVN là chương trình có truyền thống, được đầu tư cả phần nghe lẫn nhìn với nhiều kỹ xảo sân khấu, mà trực tiếp truyền hình phải rất an toàn. Nhưng an toàn quá thì dễ chán. Cho nên vấn đề là chúng tôi phải “liều” một cách có cơ sở, có niềm tin.

* Phải chăng vì anh cũng còn... khá trẻ nên thành phần ca sĩ lần này cũng chiếm hơn 50% là những gương mặt trẻ, hay còn vì lý do nào khác?

- Tôi nghĩ chương trình truyền hình trực tiếp hiện nay mỗi ngày đều có ngôi sao xuất hiện. Và, với khán giả, “lấy sao làm lóa mắt người” có vẻ như không còn hữu dụng. Nên tôi theo tiêu chí: không nên đông, nhưng từng tiết mục phải được đầu tư và có kết nối với tổng thể chương trình. Nếu nhìn vào danh sách ca sĩ các bạn sẽ thấy đó là những người có thực tài. Vài ca sĩ khán giả chưa biết đến nhiều nhưng trong giới chuyên môn thì lại nhận được nhiều trân trọng và chờ họ tỏa sáng. Tôi mong rằng qua chương trình này khán giả sẽ công nhận họ. Khi chúng ta phát hiện, giới thiệu họ đến công chúng và họ được yêu thích thì đó cũng là vinh dự của người làm chương trình.

 Kasim Hoàng Vũ...

* Lần này, khi truyền hình trực tiếp, anh có đảm bảo là ca sĩ sẽ hát live hoàn toàn, để xóa bớt phần nào ác cảm lẫn nghi ngờ của khán giả: hễ trực tiếp là hát nhép?

- Đây chắc chắn là chương trình hát live 100%, dĩ nhiên dàn nhạc cũng chơi live toàn bộ. Tôi thích được nhìn và nghe nghệ sĩ chơi nhạc hơn là “diễn” với nhạc, tôi tin là khán giả cũng thích vậy. Tất cả các ca sĩ tham gia lần này, tôi tin, họ đều gầy dựng tên tuổi bằng chất giọng nên không vì lý do gì mà chúng tôi không khai thác điều đó.

* Thế mạnh của anh là điện ảnh, anh sẽ vận dụng sở trường đó như thế nào trên sân khấu DDVN lần này?

- Đó là sử dụng ánh sáng như thế nào để quay hình hiệu quả cho một chương trình trực tiếp; sự phối hợp giữa hình ảnh ảo trên màn hình cùng việc dựng cảnh, đạo cụ thật trên sân khấu.

và Nguyên Thảo sẽ có mặt trong DDVN 22 - Ảnh: Nhân vật cung cấp

* Vì sao anh có ý tưởng sẽ đưa xiếc vào chương trình ca nhạc, điều đó có mạo hiểm quá không khi chương trình được truyền hình trực tiếp?

- Họ không làm xiếc trên sân khấu ca nhạc, họ chỉ hỗ trợ cho âm nhạc trở nên bay bổng hơn thôi.

* Anh có thể tiết lộ vài “chiêu” tạo điểm nhấn trong chương trình?

- Tôi nghĩ với chương trình này, những màn thời trang sẽ rất ấn tượng, rất VN và rất gợi cảm; sẽ có tiết mục tổng hợp các câu hát hay nhất về biển, được mix lại như một bài hát vừa quen vừa lạ; sẽ có một tiết mục 3 thế hệ, 3 ca sĩ của 3 dòng nhạc pop, rock, opera cùng tạo nên một bài hát rất quen thuộc, nhưng tôi hy vọng người nghe sẽ rất thú vị. Sẽ có một giọng hát “thiên thần” xuất hiện vào lúc lắng đọng nhất mà trong danh sách ca sĩ không ghi tên, tôi muốn tạo bất ngờ cho khán giả...

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.