Dấu ấn Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tại Festival Hoa 2022

30/12/2022 08:00 GMT+7

Chương trình trưng bày, triển lãm hoa - cây có hoa quốc tế và các không gian hoa trong chương trình Festival Hoa Đà Lạt 2022 để lại dấu ấn trong lòng du khách và người dân.

Có thể nói các không gian hoa được bố trí, trưng bày với nhiều chủng loại hoa rực rỡ, đa dạng, phong phú trong suốt quá trình diễn ra Festival Hoa Đà Lạt 2022, luôn thu hút người dân và du khách đến tham quan chụp hình, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách.

Hơn 35.000 du khách đến vườn hoa dịp Festival Hoa Đà Lạt

Ông Phạm Văn Tuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt (Công ty DVĐT Đà Lạt), cho biết chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế được tổ chức tại Vườn hoa Đà Lạt, có 196 đơn vị, cá nhân tham gia, với trên 4.000 tác phẩm về hoa, bonsai, cây kiểng, non bộ tiểu cảnh và trên 3.000 tác phẩm về hoa phong lan, địa lan… cùng gần 250.000 chậu hoa, túi hoa được bố trí trong khung cảnh lộng lẫy đa dạng sắc hoa. Chương trình đã thu hút khoảng 35.000 du khách đến tham quan, đây được xem là một trong những điểm tham quan thu hút nhiều du khách đến với Festival Hoa lần này.

Không gian hoa với nhiều chủng loại hoa rực rỡ, đa dạng, phong phú thu hút du khách tham quan, chụp ảnh

Lâm Viên

Để tổ chức các bộ môn thi trong chương trình trưng bày, triển lãm hoa, cây hoa quốc tế, Công ty DVĐT Đà Lạt đã chủ động đi mời các doanh nghiệp, nghệ nhân tham gia. Các tác phẩm trưng bày được bình chọn từ cơ sở nên có nhiều tác phẩm đặc sắc, đa dạng về chủng loại, chất lượng nghệ thuật cao của khắp mọi miền đất nước tham gia dự thi. Ngoài ra, có nhiều đơn vị tham gia trưng bày ở khu vực Đồi quốc tế, Vườn cổ tích với trên 500 tác phẩm được đầu tư công phu, tạo không gian trưng bày đẹp.

Các không gian hoa do các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt và Công ty DVĐT Đà Lạt trưng bày với trên 500.000 chậu hoa, gần 100 chủng loại hoa được trang trí ở các không gian hoa Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo, xung quanh hồ Xuân Hương, trên mặt nước hồ Xuân Hương, thảm hoa Nguyễn Văn Cừ… với điểm nhấn “Không gian sắc màu hoa Đà Lạt”, các tiểu cảnh hoa mới được bố trí hài hòa, cùng các hình tượng ngộ nghĩnh, tạo không gian hoa mới lạ luôn thu hút du khách tham quan, chụp ảnh.

Khai mạc không gian trưng bày triển lãm hoa - cây có hoa quốc tế vào ngày 17.12.2022

Lâm Viên

Ông Tuyên cho biết thêm, một số không gian hoa được đầu tư để sau bế mạc Festival Hoa Đà Lạt 2022 vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên phục vụ du khách đến mùng 10 Tết Nguyên đán Quý Mão.

Bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp cho phố núi Đà Lạt

Không chỉ là đơn vị chủ lực chuẩn bị các công trình phục vụ Festival Hoa Đà Lạt, Công ty DVĐT Đà Lạt được giao nhiều nhiệm vụ khác như: bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom rác sinh hoạt, duy tu đường phố, chiếu sáng đô thị, trồng, chăm sóc và phát triển hoa, cây xanh trên các tuyến đường phố, công viên… trong đó lĩnh vực vệ sinh môi trường chiếm 1/2 lực lượng lao động của đơn vị và có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường cảnh quan đô thị TP.Đà Lạt trong những năm qua.

Hơn 35.000 du khách đến tham quan và thưởng ngoạn

Lâm Viên

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn vì sau dịch bệnh, giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, Công ty DVĐT Đà Lạt đã đầu tư 4 xe rác 500 kg để vừa đi thu gom rác ở các hẻm, kết hợp là xe tuyên truyền thí điểm phân loại thu gom rác tại nguồn ở phường 2… góp phần nâng ý thức người dân trong bỏ rác phân loại rác. Một khó khăn khác, lò đốt rác y tế duy nhất của công ty xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo công tác xử lý rác thải y tế tại Đà Lạt và của cả TP.Bảo Lộc theo chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng.

Nhân viên trang trí hoa trên các tuyến đường

Lâm Viên

Đối với rác thải bảo vệ thực vật, đơn vị phối hợp với các phường xã đi kiểm tra định vị, lên sơ đồ bố trí thùng rác, thông báo thời gian lấy rác từng địa bàn, khu vực, tạo đồng bộ; phối hợp với Hội Nông dân thu gom, xử lý rác theo chương trình đổi rác lấy quà tặng, kết quả tỷ lệ thu gom rác thải đạt 106% kế hoạch. Tuy nhiên, việc thu gom rác thải bao gói thuốc bảo vệ thực vật còn nhiều bất cập, chưa hiệu quả.

Tổng doanh thu năm 2022 của Công ty DVĐT Đà Lạt là 144 tỉ /130,4 tỉ đồng (đạt 110,43 % KH năm). Trong đó, hoạt động công ích: 76,95 tỉ đồng (đạt 100 % kế hoạch); kinh doanh dịch vụ: 55 tỉ/ 42.85 tỉ đồng (đạt 128 % kế hoạch); kinh doanh dịch vụ khác:12 tỉ/10,6 tỉ đồng (đạt 113.67% kế hoạch). Nộp ngân sách Nhà nước 25 tỉ đồng (đạt 100% kế hoạch).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.