Đấu giá sách của Vương Hồng Sển, Tản Đà, Nhất Linh

13/04/2016 05:00 GMT+7

18 giờ ngày 17 và 24.4, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TP.HCM) sẽ diễn ra buổi đấu giá một số sách cũ của nhiều nhà văn nổi tiếng.

18 giờ ngày 17 và 24.4, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TP.HCM) sẽ diễn ra buổi đấu giá một số sách cũ của nhiều nhà văn nổi tiếng: Sài Gòn năm xưa, tác giả Vương Hồng Sển (bản đặc biệt, NXB Tự Do in năm 1961); Thú chơi sách, tác giả Vương Hồng Sển (NXB Tự Do in năm 1960); Tản Đà vận văn, tác giả Tản Đà (xuất bản năm 1952), bản có thủ bút và chữ ký của nhà văn Tô Hoài; Hai buổi chiều vàng, tác giả Nhất Linh (NXB Đời Nay xuất bản năm 1937); Minh tâm bửu giám, tác giả Trương Vĩnh Ký (xuất bản năm 1938); Mười câu chuyện văn chương, tác giả Nguyễn Hiến Lê (NXB Trí Đăng in năm 1975) - bản đặc biệt có thủ bút và chữ ký của Nguyễn Hiến Lê.
MC của hai phiên đấu giá là nhà thơ Lê Minh Quốc và toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để mua sách, trang thiết bị dụng cụ học tập gửi tặng học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.