Đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

08/02/2007 00:00 GMT+7

Chiều 7.2, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào.

Trong ngày 7.2, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân đã thăm tỉnh Xiêng Khoảng  - một tỉnh ở bắc Lào có đường biên giới giáp với tỉnh Nghệ An của Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm trường Cao đẳng sư phạm Khang Khay, một trung tâm đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng và trung cấp cho các tỉnh khu vực bắc Lào. Nhân chuyến thăm Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tặng tỉnh Luông Nậm Thà 3 tỉ đồng; tặng tỉnh Xiêng Khoảng 2 tỉ đồng và tặng trường sư phạm Khang Khay 1 tỉ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo.

Tại lễ tiễn, Tổng bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Choumaly Sayasone và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đều khẳng định: chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, hai bên đã ra Thông cáo chung Việt Nam - Lào. Trong đó, hai Chủ tịch nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, việc tăng cường và củng cố hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào càng hết sức quan trọng, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Hai Chủ tịch cho rằng các cuộc gặp thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào và khẳng định quyết tâm thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao nhằm đưa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào lên một tầm cao mới.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là đối với thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; trước hết sẽ phối hợp kỷ niệm trọng thể và thiết thực lần thứ 45 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước bằng nhiều hình thức và hoạt động phong phú.

Hai Chủ tịch đã trao đổi ý kiến rộng rãi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh việc không ngừng củng cố tình đoàn kết và tăng cường sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN; phối hợp giữa hai nước trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Tiểu vùng Mekong (GMS), Chiến lược hợp tác phát triển kinh tế khu vực 3 dòng sông Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV). Phía Việt Nam khẳng định ủng hộ Lào tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực như APEC, WTO. Phía Lào khẳng định ủng hộ Việt Nam là ứng cử viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp cùng với Vương quốc Campuchia tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia để xây dựng thành công khu vực Tam giác phát triển trên cơ sở tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế đối với các dự án kinh tế tại khu vực này, trong đó có tính đến sự ưu đãi cho Lào và Campuchia.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chân thành cảm ơn Chủ tịch Choummaly Sayasone cùng các vị lãnh đạo khác của CHDCND Lào và nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã dành cho Chủ tịch và đoàn sự đón tiếp đặc biệt trọng thị, chân tình và thắm tình anh em, thể hiện sinh động tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã mời Chủ tịch Choummaly Sayasone và phu nhân sang thăm hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Choummaly Sayasone đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

(Theo VOV)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.