Tiêu chí thông thường để đánh giá đề thi TNKQ môn Anh văn là mức độ phù hợp (validity) và tin cậy (reliability) của đề. Có thể nhận ra khối lượng kiến thức phổ thông nhất là về phần văn phạm và ngữ âm chiếm đến trên 60% đề thi. Vì tính đặc thù của môn học, đề thi không thể dựa hẳn vào tài liệu giáo khoa nào và đây cũng là điểm hay của đề thi này. Có hai điểm đáng chú ý trong đề thi này là các chọn lựa (option) được biên soạn công phu, hợp lý và trắc nghiệm chính xác khả năng thí sinh. Điểm thứ hai là các phần trong bài thi được phân bố đều, kiểm tra được các mặt ngữ âm, các điểm văn phạm quan trọng trong tiếng Anh, kiểm tra khả năng đọc hiểu của thí sinh và mức độ từ dễ đến khó cũng rõ rệt, giúp phân loại thí sinh dễ dàng. Đề thi có 80 câu thì có 40 câu đọc hiểu và các câu hỏi phần đọc hiểu cũng có trắc nghiệm về văn phạm.
Tuy nhiên, một đề thi ngôn ngữ mang hình thức TNKQ tự nó đã có vài hạn chế, như không kiểm tra được một số kỹ năng, đặc biệt kỳ thi ĐH cần kiểm tra trình độ viết của thí sinh thì đề TNKQ không thể giúp kiểm tra kỹ năng viết hoàn hảo như đề tự luận, mặc dù cũng đã có một phần trắc nghiệm kỹ năng viết. Hình thức in đề lần này rõ ràng, chính xác, điều rất cần thiết cho bài thi ngôn ngữ. Riêng phần hướng dẫn làm bài cho mỗi phần thì viết bằng tiếng Việt; có cần phải như thế không khi những câu hướng dẫn bằng tiếng Anh chẳng có gì khó, thí sinh thi ĐH thì dĩ nhiên phải đọc được. Tại các trung tâm ngoại ngữ, kỳ thi trình độ A đã hướng dẫn bằng tiếng Anh rồi. Nên chăng người ra đề thay đổi điều này để đề thi có vẻ “chuyên nghiệp” hẳn? Lê Quang Vinh
(Giảng viên ĐH ngành Anh văn)
Đề Anh văn: Độ tin cậy khá cao, vừa sức thí sinh, không đánh đố
10/07/2008 12:51 GMT+7
Bình luận (0)