Đề cử Oscar lần thứ 80: Phim bạo lực lên ngôi

24/01/2008 01:31 GMT+7

Hai bộ phim bạo lực No country for old men và There will be blood dẫn đầu với 8 đề cử Oscar lần thứ 80.

Chỉ kém hơn 1 đề cử so với hai bộ phim trên là AtonementMichael Clayton. Cả bốn phim đều có đề cử quan trọng: Phim hay nhất. Ẩn số bất ngờ là bộ phim hài Juno, có kinh phí sản xuất chỉ 2,5 triệu USD đã giành 4 đề cử trong đó có Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất cho biên kịch từng làm nghề thoát y vũ Diablo Cody. Dù kết quả giải Oscar có thế nào đi nữa thì đây đã là một kỳ tích cho những người thực hiện bộ phim này. No country for old men, bộ phim với đề tài điều tra hình sự về việc dùng ma túy quá liều dẫn đến tử vong đã đưa anh em Joel và Ethan Coen đến một đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất, cùng với các đề cử Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể hay nhất. Trong khi There will be blood đang hứa hẹn mang một tượng vàng cho ngôi sao Daniel Day-Lewis trong vai một người thợ mỏ bạo ngược vào đầu thế kỷ hai mươi tại California.

Nam diễn viên từng được đề cử Oscar Heath Ledger đã qua đời ở tuổi 28. Diễn xuất tuyệt vời vai chàng trai đồng tính trong Brokeback mountain đã mang lại cho Heath Ledger một đề cử Oscar năm 2006. Đúng vào ngày công bố đề cử Oscar năm 2008 (22.1), cảnh sát tìm thấy thi hài của anh tại căn hộ của mình ở New York (Mỹ). Hiện tại, nguyên nhân cái chết của anh chưa được công bố. Việc Heath Ledger mất đột ngột đã làm cả Hollywood và người hâm mộ anh trên toàn thế giới bị sốc. (Reuters)
Hạng mục đề cử dành cho diễn xuất có nhiều bất ngờ. Điểm đặc biệt nhất của năm nay là Hollywood ngày càng "quốc tế hóa" với sự có mặt của khá nhiều diễn viên nước ngoài trong danh sách đề cử. Ngôi sao nữ người Úc từng đoạt giải Oscar năm 2005 là Cate Blanchett đã giành cùng lúc 2 đề cử: Nữ diễn viên chính trong phim Elizabeth: the golden age và Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim I'm not there. Nữ diễn viên gạo cội người Anh Julie Christie nhận đề cử vì phần trình diễn xuất sắc vai một bệnh nhân alzheimer trong Away from her, đúng 43 năm sau lần bà đoạt giải Oscar với vai diễn trong Darling. Bên cạnh họ là ngôi sao người Pháp Marion Cotillard trong La vie en rose, Laura Linney trong The Savages và Ellen Page trong Juno. Nữ diễn viên chính của bộ phim có kinh phí sản xuất cực thấp (chỉ 2,5 triệu USD) - Ellen Page nói cô ngạc nhiên đến mức muốn phát rồ khi được đề cử. Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, ngôi sao sinh ra tại nước Anh Daniel Day-Lewis với vai diễn trong There will be blood sẽ chạy đua với siêu sao được yêu thích George Clooney trong Michael Clayton, Johnny Depp trong Sweeney todd và sự ngạc nhiên lớn nhất của đề cử năm nay, ngoài ra còn có Tommy Lee Jones trong In the valley of Elah, Viggo Mortensen trong phim Eastern promises.

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất là cuộc tranh đua của anh em nhà Coen, Paul Thomas Anderson, Jason Reitman, Tony Gilroy và Julian Schnabel. Nỗi buồn rất lớn đã đến với Joe Wright khi Atonement của ông giành đến 7 đề cử mà Joe lại hụt mất Đạo diễn xuất sắc nhất.

Cuộc đua tranh giành Oscar Phim nước ngoài xuất sắc nhất thuộc về quốc gia lần đầu tiên nhận đề cử Oscar là Kazakhstan với Mongol, phim của Israel là Beaufort, phim của Áo là The Counterfeiters, phim Katyn của Ba Lan và 12 của Nga.

Các nhà phê bình phim cho rằng danh sách đề cử này một lần nữa thể hiện sự ưu ái của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ về các bộ phim mang tính bạo lực, khơi dậy những nỗi đau đớn, ám ảnh, mất mát. Họ lý giải: "Nghệ thuật phản ánh thời đại và chúng ta đang sống trong thời đại của bóng tối, trong những quãng thời gian khủng khiếp. Chính thế mà các bộ phim trong những năm gần đây ngày càng thể hiện sâu sắc hơn những đau đớn, mất mát. Ngoại lệ duy nhất là Juno không thể nào làm bức tranh hiện thực trong phim năm nay tươi sáng hơn". Lễ trao giải Oscar lần thứ 80 sẽ được tổ chức vào ngày 24.2.2008 tại Nhà hát Kodak (Mỹ).

Một số đề cử khác:

* Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Casey Affleck (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford), Javier Bardem (No country for old men), Philip Seymour Hoffman (Charlie Wilson's war), Hal Holbrook (Into the wild) và Tom Wilkinson (Michael Clayton).

* Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Cate Blanchett (I'm not there), Ruby Dee (American gangster), Saoirse Ronan (Atonement), Amy Ryan (Gone baby gone), Tilda Swinton (Michael Clayton).

* Hình ảnh đẹp nhất: The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, Atonement, The diving bell and the butterfly, No country for old men, There will be blood.

* Hoạt hình xuất sắc nhất: Persepolis, Ratatouille, Surf's up.

Vinh Nguyễn (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.