Dễ gặp biến chứng thai kỳ ở phụ nữ sinh non

26/09/2012 08:23 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy những biến chứng khi mang thai phổ biến hơn ở phụ nữ sinh non.

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy những biến chứng khi mang thai phổ biến hơn ở phụ nữ sinh non, theo myhealthnewsdaily.

Theo đó, 19,9% phụ nữ được sinh ra trước 32 tuần của thai kỳ có ít nhất một biến chứng, chẳng hạn như bệnh tiểu đường hoặc cao huyết áp khi họ mang thai.

Ngược lại, chỉ có 13,2% phụ nữ sinh ra giữa 32 và 36 tuần của thai kỳ, và 11,7% phụ nữ được sinh ra đủ tháng (ít nhất 37 tuần), trải qua một biến chứng trong quá trình mang thai của họ.

Nữ sinh non có thể phải đối mặt với nhiều biến chứng thai kỳ
Phụ nữ sinh non có thể đối mặt với nhiều biến chứng thai kỳ - Ảnh: Shutterstock

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu thu thập trên 7.405 phụ nữ sinh non và 16.714 phụ nữ sinh đủ tháng với độ tuổi trung bình là 25.

Kết quả cho thấy những phụ nữ được sinh ra càng sớm, thì nguy cơ có biến chứng trong thời kỳ họ mang thai càng cao...

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sinh non là một nguy cơ đáng kể với các biến chứng trong thời kỳ phụ nữ mang thai sau này, đặc biệt là trong số những phụ nữ được sinh ra trước 32 tuần", theo báo cáo được công bố ngày 24.9 trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Canada.

Ngọc Lam

>> Thai phụ tăng quá cân, dễ bị biến chứng sản khoa
>> Cẩn thận khi mang thai
>> Trẻ sinh non dễ bị bệnh võng mạc
>> Trẻ sinh non và nguy cơ bệnh võng mạc
>> Thế giới có 15 triệu trẻ sinh non mỗi năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.