Để không còn những "chuyến xe định mệnh"

10/06/2008 17:41 GMT+7

(TNO) Những đề xuất của bạn Trọng Hoàn về các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông nhận được sự đòng thuận từ nhiều người đọc. Không chỉ vậy, những người từng trăn trở, đau xót trước những thiệt hại, mất mát khó kể hết do tai nạn giao thông gây ra còn đóng góp nhiều biện pháp phòng tránh đại nạn này, để không còn những "chuyến xe định mệnh".

Đỗ Sĩ Hiệp <dshiep.cth@gdt.gov.vn>: Bài viết của tác giả Trọng Hoàn (Hà Nội) hay, các ngành chức năng nên quan tâm đến việc đề xuất của tác giả. Riêng tôi xin góp thêm:

1. Được biết, có một số lái xe và phụ lái xe khách đường dài có sử dụng chất kích thích (cần sa; ma túy). Đề nghị ngành chức năng kiểm tra việc này, nếu phát hiện, dù chưa gây tai nạn cũng nên mạnh dạn tước bằng lái, cấm hành nghề, gửi đi cai nghiện bắt buộc.

2. Vì lợi ích của cá nhân, một số tài xế phóng xe bạt mạng dẫn đến làm chết nhiều người. Nên chăng đối với trường hợp này nên áp dụng khung hình phạt chung thân hoặc thậm chí tử hình để răn đe cho những kẻ khác xem thường mạng sống của người dân?

Thảo Hạnh <Thaohanh@yahoo.com> (Nghệ An): Hơn 30 km dọc đường Quốc lộ 46 từ Chợ cồn vào cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An) trong những ngày cuối tháng 5, người đi đường cứ tưởng như đi trên mây trên gió. Hai bên đường là rơm rạ nối nhau chạy suốt, thỉnh thoảng có những đống chình ình chiếm khoảng 1/3 đường. Mặt đường ở đây mới thi công nên rất bằng phẳng, lái xe ô tô cứ tha hồ nhấn ga tăng tốc, các loại phương tiện xe máy, xe đạp chỉ biết đạp phanh đứng chờ, nếu lật đật ắt sẽ nhào lên rơm rạ. Thiết nghĩ, ngành chức năng cần có biện pháp mạnh để xử lý, ngăn chặn tình trạng sử dụng đường giao thông vào mục đích cá nhân, tạo chướng ngại vật trên đường gây mất an toàn cho người lưu thông.

Nguyễn Văn Hòa <hoanv@evn.com.vn> (Hà Nội): Các đề xuất như kiểu tác giả nêu, đặc biệt là việc giam giữ xe đã được một số bài báo đề cập từ lâu mà không thấy thay đổi? Chúng ta cứ thường để xảy ra hậu quả rồi mới họp, bàn cách xử lý...

Huynh Trong Tai <huynhtrongtai@yahoo.com>: Tôi đồng ý với phần lớn ý kiến của bạn Trọng Hoàn (Hà nội) về các chế tài áp dụng đối với người vi phạm Luật giao thông; tuy nhiên không thống nhất cách tịch thu tài sản cá nhân của người dân để sung công. Có nhiều cách phạt, chẳng hạn như giam giữ, phạt nặng về kinh tế, chứ không nên tịch thu xe. Mặc khác, muốn tai nạn giảm thì hệ thống đường giao thông phải theo kịp sự phát triển kinh tế của đất nước. Tình trạng hiện tại - đường thì hẹp trong khi xe ngày càng đông - cũng là một nguyên nhân lớn làm gia tăng tai nạn giao thông...

Hoang Phuong <manvuong_54@yahoo.com>: Ý kiến của bạn Trọng Hoàn quá hay! Chắc rằng không thiếu các quan chức có trách nhiệm biết và đồng tình.

Tuần qua (2 - 9.6), chúng tôi cũng nhận được thư phản ảnh những lỗi kỹ thuật và nội dung trên trang web từ các địa chỉ mail: Nguyen Huynh Tuan Anh <tuananh2@gmail.com>; ABC <timskymoi@yahoo.com.vn>; Ho Le Duy <sunblue89@yahoo.com>; Van Quach <jeanny_q@yahoo.com>; Truong thanh Nghi <truongthanhnghi@gmail.com>; phan dinh Long <Phandinhlong@gmail.com>.

TNO cảm ơn sự quan tâm, góp ý và tín nhiệm của bạn đọc và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.