De Ligt nhận là ‘tội đồ’ khiến tuyển Hà Lan bị loại ở vòng 1/8 EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/06/2021 07:14 GMT+7

Hậu vệ Matthijs de Ligt của tuyển Hà Lan cho biết anh cảm thấy mình là cầu thủ phải chịu trách nhiệm chính khiến đội bóng bị loại ở vòng 1/8 EURO 2020 sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận thua 0-2 trước CH Czech.

Trung vệ của tuyển Hà Lan đã bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 52 trong trận đấu tại Budapest (kết thúc rạng sáng nay, 28.6) vì một tình huống cố ý dùng tay chơi bóng sau khi anh bị tiền đạo tuyển CH Czech, Patrik Schick, gây sức ép buộc phải phạm lỗi. Khi De Ligt ngã xuống đất, anh đã dùng tay đẩy bóng ra khỏi tầm kiểm soát của Schick để từ chối cơ hội ghi bàn của đối thủ.

Tình huống mà De Ligt chơi bóng sau khi bị Schick gây áp lực từ phía sau

AFP

Ban đầu, hậu vệ của tuyển Hà Lan chỉ nhận thẻ vàng, nhưng trọng tài người Nga Sergey Karasev sau đó chuyển thành thẻ đỏ nhờ tham khảo VAR. Chiếc thẻ đỏ hậu vệ 21 tuổi đã khiến tuyển Hà Lan mất thế chủ động do chỉ còn chơi với 10 người. Nhưng hàng thủ của đội quân HLV De Boer đã không thể đứng vững khi CH Czech gia tăng tấn công và có 2 bàn thắng do công của Tomas Holes và Schick.

Tuyển CH Czech (áo trắng) xứng đáng có được chiến thắng

AFP

"Tôi đã kiểm soát được nó. Quả bóng đến và tôi để nó nảy lên. Tôi ngã xuống đất và bị đẩy, khiến tôi phải dùng tay. Khoảnh khắc ấy đã thay đổi trận đấu và tôi cảm thấy phải chịu trách nhiệm về thất bại của đội. Tôi đã chứng kiến cách các đồng đội nỗ lực thi đấu sau đó và tôi tự hào về điều đó. Nhưng tôi cảm thấy tồi tệ về vụ việc", De Ligt nói với đài truyền hình Hà Lan NOS.
Thất bại trước CH Czech chắc chắn là nỗi thất vọng rất lớn đối với tuyển Hà Lan khi đội quân trẻ của HLV De Boer đang rất tự tin hướng đến ngôi cao nhất EURO 2020 sau thành tích toàn thắng 3 trận vòng bảng. Việc phải sớm chia tay giải càng buồn hơn cho đội bóng có biệt danh “Cơn lốc màu da cam” bởi sau khi đứng ngoài cuộc EURO 2016 và World Cup 2018, lần này họ mới trở lại một giải đấu lớn .

Schick đang nhắm đến dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới"

AFP

Ngược lại, tuyển CH Czech tiếp tục chứng tỏ họ là đối thủ kỵ rơ của Hà Lan, đặc biệt là tại VCK EURO để tiến vào tứ kết gặp Đan Mạch diễn ra lúc 23 giờ ngày 3.7 (giờ VN) tại Baku. Bản thân tiền đạo Schick sẽ có một mục tiêu phấn đấu khi đang có 4 bàn thắng ở EURO 2020, chỉ kém 1 bàn so với người dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” là Cristiano Ronaldo, người cùng tuyển Bồ Đào Nha bị loại ở vòng 1/8 sau trận thua Bỉ 0-1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.