Đề nghị thành lập Trường ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM

23/07/2013 22:15 GMT+7

(TNO) Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét, thẩm định Đề án thành lập Trường ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM để trình Thủ tướng Chính phủ.

(TNO) Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận ngày 22.7 đã ký công văn đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét, thẩm định Đề án thành lập Trường ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM để trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, địa điểm dự kiến của trường nằm tại P.Cát Lái (Q.2). Vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng (bao gồm cả chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng).

Dự kiến trường sẽ có 40 tiến sĩ (47,6%), 24 thạc sĩ (28,6%), đào tạo 16 chuyên ngành. Theo đề án, năm đầu tiên, trường sẽ có khả năng tuyển sinh 1.100 sinh viên - học sinh (500 chỉ tiêu đại học, 600 chỉ tiêu cao đẳng).

Theo UBND TP, những ngành nghề đào tạo của trường như: Quản lý đất đai; Cấp thoát nước; Quản lý đầu tư và kinh doanh bất động sản… ít có địa chỉ đào tạo, đồng thời đáp ứng đúng nhu cầu của TP.HCM và khu vực.

N.Tập

>> Các trường đại học tại Đồng Nai: Sẵn sàng đón thí sinh
>> Đề nghị giải thể trường đại học kém chất lượng
>> Trường đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh đa bậc, đa ngành
>> Nhiều trường đại học dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013
>> ĐBSCL sẽ có thêm 22 trường đại học, cao đẳng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.