Đề nghị truy tố 2 bị can nguyên là luật sư và thẩm phán

07/06/2007 14:00 GMT+7

Ngày 6.6, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa nhận được văn bản của Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an Lâm Đồng đề nghị truy tố 2 bị can Lưu Đình Nghĩa (nguyên thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Thanh Hải (nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng) về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Như báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh, chiều 12.2.2007, Lưu Đình Nghĩa đã chở Nguyễn Thanh Hải đến nhà hàng Song Vy (Đà Lạt) để nhận tiền “chạy án” của một đương sự đang khởi kiện vụ tranh chấp đất đai.

Theo CQĐT, trước đó Nghĩa ra giá 150 triệu đồng, sau đó tăng lên 300 triệu đồng để chung chi cho Hội đồng xét xử thì mới “thắng”. Khi giao tiền, đương sự chỉ có 13 triệu đồng, tiền  được đựng trong 3 gói giấy báo, Nghĩa đưa cho Hải 2 gói, Nghĩa giữ 1 gói thì bị bắt quả tang.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.