Đề nghị truy tố 3 bị can vận chuyển gần 100 kg ma túy từ Campuchia về TP.HCM

Bích Ngân
Bích Ngân
15/08/2022 13:20 GMT+7

Công an TP.HCM kết luận, 3 bị can Lê Thanh Hùng, Hồ Hoàng Nam, Huỳnh Văn Thông đã mua bán, vận chuyển gần 100 kg ma túy ngụy trang trong cần xé chứa mắm cá và muối đưa từ Campuchia về TP.HCM.

Ngày 15.8, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ mua bán, vận chuyển gần 100 kg ma túy ngụy trang trong cần xé (giỏ tre) chứa mắm cá và muối đưa từ Campuchia về TP.HCM.

Theo đó, 2 bị can Lê Thanh Hùng (30 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú H.Bình Chánh, TP.HCM), Hồ Hoàng Nam (30 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cùng bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bị can Huỳnh Văn Thông (47 tuổi, quê Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Gần 100 kg ma túy ngụy trang trong cần xé chứa mắm cá đưa từ Campuchia về TP.HCM

Công an cung cấp

Ma túy ngụy trang trong cần xé chứa thực phẩm

Khoảng 15 giờ ngày 19.8.2021, tổ công tác gồm: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM; Phòng 4 và Phòng 5, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an; Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q.12; Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an H.Bình Chánh và Công an P.Tân Thới Hiệp (Q.12, TP.HCM) bắt quả tang Lê Thanh Hùng, Hồ Hoàng Nam có hành vi vận chuyển ma túy ngụy trang trong 4 cần xé đựng mắm cá và muối.

Qua kiểm tra, Công an TP.HCM xác định số tang vật là thu giữ khi bắt quả tang gồm: 7,30506 kg MDMA - ma túy tổng hợp dạng viên nén; 31,68371 kg heroin và 59,85884 kg Methamphetamine - ma túy tổng hợp.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thanh Hùng tại Q.4 và H.Bình Chánh (TP.HCM), Công an TP.HCM phát hiện có cất giấu 0,70278 kg heroin.

Thuê xe taxi chở đi nhận ma túy

Tại CQĐT, bị can Lê Thanh Hùng khai nhận, khoảng đầu tháng 7.2021, thông qua sự giới thiệu của bạn bè ngoài xã hội, Hùng quen biết với ông J. (không rõ lai lịch, sống tại Campuchia).

Hùng được ông J. đề nghị nhận, cất giấu và giao ma túy do ông J. chuyển từ Campuchia về TP.HCM cho khách hàng. Ông J. hứa sẽ trả tiền công cho Hùng nên Hùng đồng ý.

Theo đó, cả 3 lần ông J. giao ma túy cho Hùng đều được ngụy trang trong các cần xé chứa mắm cá và muối. Địa điểm giao nhận ma túy giữa người của ông J. và Hùng là tại một cửa hàng nằm trên đường QL1A ( xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Từ khoảng giữa tháng 7.2021 đến khi bị bắt, Hùng đã 3 lần giúp ông J. giao nhận ma túy và 1 lần trực tiếp mua bán ma túy. Trong đó, Hùng đã được ông J. trả tiền công 100 triệu đồng.

Ma túy được ngụy trang trong 3 giỏ cần xé

cacc

Đến lần thứ 3, ông J. hứa trả tiền công cho Hùng là 300 triệu đồng. Lần này, Hùng thuê xe taxi chở đến địa điểm giao nhận ma túy, đồng thời thuê xe tải chở các cần xé chứa mắm cá và muối, thực chất là ma túy.

Khi đến địa điểm giao nhận ma túy, Hùng gặp Huỳnh Văn Thông (là người của ông J. đang chờ sẵn). Sau đó, Hùng đi taxi dẫn đường cho xe chở ma túy đến điểm tập kết cất giấu. Khi số ma túy vừa được Hùng khiêng xuống sân thì Công an kiểm tra, bắt quả tang.

Tìm bãi tập kết ma túy nhận tiền công 10 - 20 triệu đồng

Tài liệu hồ sơ vụ án còn thể hiện, Hồ Hoàng Nam mặc dù biết Hùng và đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy, nhưng vẫn giúp sức tìm bãi tập kết và được trả công số tiền 10 - 20 triệu đồng.

Bị can Huỳnh Văn Thông khai nhận, 3 lần giúp ông T. (không rõ lai lịch, sống tại Campuchia) hướng dẫn tài xế chở ma túy từ Campuchia đến TP.HCM giao cho Lê Thanh Hùng đem đi tiêu thụ. Thông được ông T. trả tiền công 1 triệu đồng/cần xé.

CQĐT xác định, ông N.P.T là tài xế taxi Hùng thuê chở đi nhận ma túy và ông B.T.T là tài xế lái xe tải Hùng thuê chở cần xé đựng ma túy, cùng một số đương sự khác không liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Hùng và đồng bọn nên không xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.