Đề nghị xử lý 5 trường hợp lấn chiếm mặt nước trên đầm Thị Nại

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
23/11/2021 09:41 GMT+7

Ngày 22.11, UBND H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định xem xét ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Nhẫn (ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước) và ông Nguyễn Huy Phong (ở thôn Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước).

Ông Nhẫn tự ý chiếm 0,57 ha đất mặt nước đầm Thị Nại (tại thôn Huỳnh Giản Nam) để nuôi trồng thủy sản trái phép. Ông Phong cũng tự ý chiếm 1,7 ha đất mặt nước tại Khu nghiên cứu thực nghiệm và phục hồi nguồn lợi thủy sản (thuộc Khu sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại, ở thôn Huỳnh Giản Nam) để nuôi trồng thủy sản trái phép và dựng chòi canh giữ.

UBND H.Tuy Phước cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các ông Dương Chín, Hồ Ngọc Quang và Trần Quang Thọ (ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn) về hành vi chiếm đất mặt nước trên đầm Thị Nại để nuôi trồng thủy sản trái phép.

Trong đó, ông Chín chiếm 3 ha mặt nước, ông Quang và ông Thọ chiếm 3 ha mặt nước. UBND xã Phước Sơn đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm, phối hợp với các hội, đoàn thể vận động nhưng 3 ông này không tháo dỡ các công trình vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.