Đề xuất giải thể Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp

10/12/2014 00:00 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để UBND tỉnh này báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm thủ tục giải thể Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp (đóng trên QL9, thuộc địa bàn H.Hướng Hóa).

Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp được đề xuất giải thể
Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp được đề xuất giải thể

Theo văn bản này thì sau 15 năm thành lập, Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp với sự tham gia của 4 lực lượng (công an, quản lý thị trường, hải quan, thuế vụ) đã có nhiều đóng góp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại từ biên giới và khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo về nội địa. Tuy nhiên, kết quả thu được từ hoạt động của trạm gần đây rất thấp, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Trong khi đó, hiện trên tuyến có rất nhiều đơn vị cũng đang thực hiện tốt các nhiệm vụ này. UBND tỉnh Quảng Trị tiên lượng trong thời gian tới tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực sẽ giảm nhiều do lộ trình cắt giảm thuế quan đối với hàng nhập khẩu, VN tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN nên việc giải thể của trạm còn đảm bảo sự thông thoáng cho tuyến hành lang kinh tế đông tây.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Giải thể Trạm kiểm soát liên hợp Mộc Bài
>> Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
>> Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng phức tạp
>> Buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi
>> Chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm
>> Thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.