Đề xuất thành lập 4 TAND cấp cao

22/04/2015 07:23 GMT+7

Ngày 21.4, tại TP.Đà Nẵng, TAND tối cao tổ chức hội thảo “Triển khai thi hành luật Tổ chức Tòa án nhân dân” để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét vào tháng 5.2015.

Ngày 21.4, tại TP.Đà Nẵng, TAND tối cao tổ chức hội thảo “Triển khai thi hành luật Tổ chức Tòa án nhân dân” để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét vào tháng 5.2015.
Ông Nguyễn Văn Thuân, Phó chánh án TAND tối cao, cho biết sẽ có tòa án 4 cấp, gồm: TAND tối cao, TAND cấp cao, TAND tỉnh - thành phố trực thuộc T.Ư và TAND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Xuất phát từ thực tế, TAND tối cao đề xuất thành lập TAND cấp cao theo 2 phương án. Phương án 1 là thành lập 4 TAND cấp cao: tại Hà Nội (phụ trách 28 tỉnh, thành từ Hà Tĩnh ra phía bắc), Đà Nẵng (phụ trách 14 tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên), TP.HCM (gồm Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh) và Cần Thơ (phụ trách 12 tỉnh, thành phía nam). Phương án 2 là thành lập 3 TAND cấp cao: tại Hà Nội (phụ trách 28 tỉnh, thành), Đà Nẵng (14 tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên) và TP.HCM (21 tỉnh, thành). Cũng theo ông Nguyễn Văn Thuân, hiện phương án 1 nhận được nhiều ý kiến tán thành. Tổng biên chế của phương án này là 644 người, trong đó có khoảng 268 thẩm phán cao cấp. Về cơ cấu tổ chức, TAND cấp cao sẽ có 6 tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động và Tòa gia đình và người chưa thành niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.