Đêm hội thành phố rồng bay

10/10/2010 02:42 GMT+7

Chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất mừng đại lễ có tên Thăng Long - Hà Nội thành phố Rồng bay (nhà văn Nguyễn Khắc Phục viết kịch bản, nhạc sĩ Trọng Đài làm tổng đạo diễn) diễn ra vào 20 giờ hôm nay. Mời xem video

Chương trình dài 70 phút, gồm ba chương: Quyết định trọng đại, Tinh hoa nghìn năm văn hiến, Thời đại Hồ Chí Minh - Thông điệp thành phố vì hòa bình. Các chương tái hiện hình ảnh Thăng Long - Hà Nội cùng hình ảnh đất nước qua các giai đoạn, biến cố thăng trầm của lịch sử: từ thuở hồng hoang, cho đến quá trình lập nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

Thăng Long - Hà Nội thành phố Rồng bay sẽ thực là “bữa đại tiệc” của ánh sáng, âm thanh với những thiết bị đồ sộ, hiện đại cùng sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia nước ngoài. Sau khi kết thúc đêm hội là màn bắn pháo hoa kéo dài 20 phút. Việc lắp đặt các thiết bị ghi hình đã được chuẩn bị sẵn sàng, khán giả xem qua màn hình có thể cảm nhận được không khí chân thực, hào hùng của đêm hội.

Tổng đạo diễn - nhạc sĩ Trọng Đài cho biết, hình ảnh Thăng Long - Hà Nội được khắc họa không chỉ với những năm tháng lịch sử hào hùng mà còn với nền văn hiến nghìn năm. Không chỉ nói đến riêng Hà Nội, đêm hội sẽ gợi nhắc lại những dấu son lịch sử hào hùng của cha ông ta qua các triều đại, khơi gợi cảm hứng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Nhiều áng thiên cổ hùng văn sẽ vang lên: Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu, Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Nhạc sĩ Trọng Đài cho biết, hai chương đầu được thể hiện theo kiểu truyền thuyết ước lệ. “Muốn thể hiện sự kiện lịch sử có nhiều cách tiếp cận. Có cách phục dựng nguyên bản, nhưng cũng có cách khái quát. Mục đích chính là để làm sao, người xem có thể cảm nhận được giai đoạn lịch sử” - ông nói. Sẽ không có các nhân vật lịch sử xuất hiện trên sân khấu, mà chỉ dùng các hình ảnh, cấu trúc hình tượng để thể hiện. Điều đặc biệt là phục trang của diễn viên được sáng tạo theo màu tiêu biểu cho từng thời đại, như trang phục thể hiện cho thời Lý có màu xanh men gốm, thời Trần được thể hiện với trang phục màu vàng, thời Lê có màu chàm, thời Nguyễn có màu của hoa mai hoa đào. m nhạc trong đêm hội kết hợp giữa truyền thống (hát chầu văn, ca trù, dân ca ba miền…) và hiện đại.

Sự tham gia của 7.000 người với  nòng cốt là vận động viên trường Đại học Thể thao Từ Sơn - Bắc Ninh, hứa hẹn sẽ mang tới một đêm nghệ thuật hoành tráng, hào hùng cho người xem. Các diễn viên sẽ biểu diễn đồng loạt trên ba sân khấu: sân cỏ, sân khấu tròn ở chính giữa và sân khấu triền đê ở hai bên, tạo ra những không gian cao thấp khác nhau.

Trong đêm hội, dàn trống đồng và dàn trống hội sẽ được 200 nghệ sĩ trong trang phục u Lạc, trang phục trống hội Thăng Long biểu diễn. Hơn 100 người mẫu trình diễn áo dài với bối cảnh Hà Nội xưa. Dàn hợp xướng gồm 110 nghệ sĩ biểu diễn bài hát Bài ca tuổi trẻ Thăng Long - Hà Nội (lời: Nguyễn Khắc Phục, âm nhạc: Trọng Đài), 100 nghệ sĩ thuộc nhóm nhảy hip hop Big Toe sẽ trình diễn, các ca sĩ tham gia: NSƯT Mai Hoa, NSƯT Mạnh Chung, Mỹ Linh, Vành Khuyên…

Công tác tập dượt, chuẩn bị cho đêm hội đã tiến hành từ cách đây ba tháng.  Theo nhạc sĩ Trọng Đài, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và tốt nhất (ngay cả phương án nếu trời có mưa) cho đêm hội đại lễ tối nay.

Chương trình đại lễ 10.10

Hôm nay 10.10, Thăng Long - Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi. Trong ngày đại lễ 10.10 sẽ diễn ra hai sự kiện lớn: Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình được tổ chức vào lúc 8 giờ và đêm hội Thăng Long - Hà Nội thành phố Rồng bay tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình, lúc 20 giờ. Hai chương trình này được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình VN.

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành được coi là lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 31.000 người. Mở đầu là lễ chào cờ và bắn 21 loạt đại bác. Tiếp đó, 10 máy bay trực thăng mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng, Hồng kỳ và khẩu hiệu Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ bay dọc quảng trường Ba Đình. Khối diễu binh có hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và dân quân tự vệ tham gia, được chia làm 15 khối. Tiếp đó là khối nghi trượng với xe mang quốc huy, xe mang ảnh Bác và khối mang Quốc kỳ, cờ Đảng, Hồng kỳ... Buổi lễ kết thúc với màn thả chim bồ câu, bóng bay của 1.000 thiếu nhi.

Để phục vụ cho các sự kiện trên, trong thời gian từ 20 giờ ngày 9.10 đến 12 giờ ngày 10.10, sẽ cấm toàn bộ các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu ưu tiên, phù hiệu bảo vệ) không được hoạt động trên các tuyến phố: Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - chùa Một Cột - Độc Lập - Ông Ích Khiêm - Bà Huyện Thanh Quan - Tôn Thất Đàm - Nguyễn Cảnh Chân - Bắc Sơn - Mai Xuân Thưởng - Lê Hồng Phong - đường Thanh Niên - Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Liễu Giai); Thụy Khuê (từ Quán Thánh đến dốc Tam Đa) - Quán Thánh (từ đường Thanh Niên đến Hòe Nhai) - Phan Đình Phùng (từ Hàng Bún đến Hùng Vương) - Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Hoàng Diệu - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - các tuyến phố xung quanh quảng trường Cách mạng tháng 8 - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ La Thành đến Kim Mã) - Yên Phụ - Công viên Bách Thảo.

Minh Sang

 

Nhà nước Lào tặng Hà Nội huân chương cao quí nhất

* Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sáng qua 9.10, đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư T.Ư Đảng; Phó chủ tịch nước; Phó thủ tướng Chính phủ; Phó chủ tịch Quốc hội và các vị lão thành cách mạng cùng dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tiếp đó, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; đoàn đại biểu 62 tỉnh, TP trong cả nước; đoàn đại biểu 1.000 anh hùng và mẹ Việt Nam anh hùng; đoàn đại biểu kiều bào; các đoàn khách nước ngoài đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

* Hôm qua 9.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang thăm và trao tặng thủ đô Hà Nội huân chương Vàng Quốc gia, huân chương cao quý nhất của Nhà nước Lào, nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

* Chiều qua 9.10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp trưởng các đoàn đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thủ tướng nhiệt liệt chào mừng các nhà lãnh đạo các thủ đô, các TP từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tới chung vui. Thủ tướng khẳng định, để đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội như ngày nay, ngoài sự nỗ lực của Hà Nội còn có sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Hà Nội luôn muốn làm bạn, luôn muốn tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt với các thủ đô, các TP của các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị, cùng phát triển... Tối cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cổng TTĐT Chính phủ - TTXVN

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.