Đến 3.10 cáp quang biển AAG mới khôi phục xong

29/09/2014 13:05 GMT+7

(TNO) Tuyến cáp quang biển quốc tế AAG lại tiếp tục được phát hiện một điểm đứt mới cách trạm cập bờ Hong Kong 68 km. Dự kiến phải đến 3.10 việc khôi phục mới được hoàn thành.

(TNO) Tuyến cáp quang biển quốc tế AAG lại tiếp tục được phát hiện một điểm đứt mới cách trạm cập bờ Hong Kong 68 km. Dự kiến phải đến 3.10 việc khôi phục mới được hoàn thành.

>> Internet lại bị chậm vì đứt cáp quang biển AAG
>> Sự cố đứt cáp quang AAG sẽ được khắc phục vào ngày 1.10
>> Internet lại bị chậm vì đứt cáp quang biển AAG

Đây là thông tin được Tập đoàn FPT cho biết hôm nay 29.9 theo thông báo từ đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG (Asia Ameria Gate Way).

Do vị trí 2 điểm đứt gần nhau nên đơn vị đang gấp rút lên lịch sửa chữa.

Tại điểm đứt đầu tiên cách trạm cập bờ Hong Kong 64 km, vào 10 giờ sáng ngày 28.9 mối nối đầu tiên đã được hàn xong và dự kiến đến 21 giờ hôm nay (29.9) mối nối cuối cùng sẽ được hoàn tất.

Tại điểm đứt thứ hai, mối nối đầu tiên dự kiến sẽ được hàn xong vào 20 giờ ngày 1.10 và đến khoảng 7 giờ ngày 3.10, cáp sẽ được hàn nối xong. Khi đó 100% kênh truyền được khôi phục. Công tác sửa chữa dự kiến được kết thúc vào 12 giờ ngày 5.10.

Trước đó vào 15.9, tuyến cáp quang AAG từ VN, hướng chủ yếu đi Hong Kong, Mỹ, đoạn S1I thuộc vùng biển gần Hồng Kông đã xảy ra sự cố đứt cáp gây sụt giảm khoảng 40% dung lượng băng thông internet quốc tế từ VN. Tất cả các nhà mạng tại VN đang khai thác trên tuyến cáp này gồm VNPT, Viettel, FPT Telecom và SPT đều bị ảnh hưởng bởi sự cố này. 

Liên tiếp trong ba năm trở lại đây, tuyến cáp AAG liên tục gặp sự cố. Ngày 15.7 vừa qua và hồi 11.2013 tuyến cáp này cũng từng bị đứt và phải mất nhiều tuần mới được khắc phục. Cuối năm 2012 tuyến cáp này cũng từng gặp sự cố tương tự.

AAG là hệ thống cáp quang biển có chiều dài 20.000 km, dung lượng thiết kế đạt đến 2 Terabit/giây, kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam Á với Mỹ, có tổng vốn đầu tư toàn hệ thống là hơn 553,6 triệu USD, trong đó VNPT góp 40 triệu USD. AAG được đưa vào khai thác từ 2009 trong đó nhánh cáp rẽ vào VN có chiều dài 314 km, cập bờ tại Vũng Tàu.

Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.