Đến lượt Indonesia ‘bất an’ với đường lưỡi bò Trung Quốc

08/04/2014 12:00 GMT+7

(TNO) Indonesia muốn Trung Quốc giải thích rõ ràng về những tuyên bố chủ quyền trên biển Đông trong bản đồ in trên hộ chiếu Trung Quốc

(TNO) Indonesia muốn Trung Quốc giải thích rõ ràng về những tuyên bố chủ quyền trên biển Đông trong bản đồ in trên hộ chiếu Trung Quốc, theo Bloomberg.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 7.4, ông Marty Natalegawa, Ngoại trưởng Indonesia, cho biết Indonesia muốn Trung Quốc giải thích về một bản bồ in trên hộ chiếu Trung Quốc có chứa những "tuyên bố chủ quyền" trên biển Đông.  Indonesia đã đề nghị Liên Hiệp Quốc giúp đỡ để có một sự giải thích rõ ràng về mặt pháp lý, theo ông Marty.

Ông Marty nói rằng Indonesia muốn Trung Quốc "giải thích rõ ràng" để tránh hiểu nhầm, vì hiểu nhầm trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ có thể dẫn đến nguy cơ xung đột trong khu vực.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí Indonesia hồi tháng 3.2014, ông Fahru Zaini, Phó trợ lý Bộ trưởng Bộ an ninh phụ trách về học thuyết chiến lược quốc phòng Indonesia, cho biết tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc trên biển Đông đã lấn sâu vào vùng biển của Indonesia.

“Với đường lưỡi bò, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại vùng biển quanh quần đảo Natuna của Indonesia trên biển Đông”, ông Zaini cho hay.

Tạp chí quân sự IHS Jane’s (Anh) ngày 27.3 thông tin Indonesia sẽ triển khai 4 trực thăng tấn công Apache đến quần đảo Natuna, như một biện pháp đề phòng trước những bất ổn trên biển Đông.

Mới đây, IHS Jane’s ngày 2.4 tiết lộ Không lực Indonesia đang lên kế hoạch nâng cấp căn cứ không quân tại đảo Riau, phía nam biển Đông, để có đủ khả năng cho chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 và Su-30 hoạt động.

Ông Marty cho biết những động thái này là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nhằm xây dựng lực lượng tối thiểu để bảo vệ lãnh thổ Indonesia.

Phúc Duy

>> Indonesia sẽ cho chiến đấu cơ án ngữ tại biển Đông
>> Indonesia đưa chiến đấu cơ ra biển Đông
>> Máy bay Malaysia cố tình không bay ngang Indonesia vì muốn né radar?
>> Báo Trung Quốc tố cáo Philippines 'vi phạm quy tắc đạo đức
>> Mỹ tố cáo Trung Quốc khiêu khích Philippines
>> Philippines trình luận chứng vụ kiện “đường lưỡi bò”
>> Philippines trình biên bản ghi nhớ vụ kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế
>> Philippines không nên chạy đua vũ trang với Trung Quốc
>> Tàu Philippines và Trung Quốc đối đầu kịch tính ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.