Đến lượt tuyển U.23 Singapore đối mặt với nguy cơ chia tay giải Đông Nam Á

Giang Lao
Giang Lao
16/02/2022 09:34 GMT+7

Theo tờ The Straits Times , U.23 Singapore nhận cú sốc khi có thêm ít nhất 3 ca nhiễm Covid-19 nữa trong đội ngay trước trận ra quân gặp U.23 Thái Lan ở bảng C giải U.23 Đông Nam Á lúc 19 giờ tối nay 16.2.

Thông tin này cũng theo tờ The Straits Times cho biết, đã được phát ngôn viên của LĐBĐ Singapore (FAS) xác nhận, và đang “giám sát chặt chẽ” các trường hợp vừa dương tính Covid-19 ở đội U.23 nước này ngay trước trận ra quân ở giải U.23 Đông Nam Á 2022.

Sau U.23 Myanmar, U.23 Singapore nhận cú sốc khi có thêm ca nhiễm Covid-19

Lions Of Asia

Với 3 cầu thủ mới vừa nhiễm bệnh, khiến U.23 Singapore đang trong tình thế bị thiệt quân nghiêm trọng do 4 cầu thủ khác trước khi cả đội lên đường sang Campuchia, hiện vẫn còn ở lại trong nước do vẫn chưa xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tuyển U.23 Việt Nam có thể xách vali về nước khi chưa đá trận nào

Nếu tiếp tục có thêm ca nhiễm trong thời gian tới, U.23 Singapore hoàn toàn có nguy cơ đối mặt khả năng chia tay giải khi không đủ cầu thủ thi đấu như trường hợp của U.23 Myanmar mới đây.

Tham dự giải U.23 Đông Nam Á, HLV Nazri Nasir của U.23 Singapore đã gút danh sách còn 24 cầu thủ, trong đó có 4 cầu thủ dính Covid-19 trước ngày lên đường sang Campuchia. Nhưng hiện nay, theo thông tin của tờ The Straits Times đã có thêm 3 cầu thủ nữa mắc bệnh và đang được theo dõi.

Theo quy định của giải U.23 Đông Nam Á, các đội ra sân có ít nhất từ 14 cầu thủ sẽ tham gia thi đấu, nhưng nếu không đủ thì trận đấu sẽ bị hủy.

Sau trường hợp U.23 Myanmar rút lui ở bảng B (trước đó là U.23 Indonesia) khiến chỉ còn 2 đội (U.23 Malaysia và Lào), LĐBĐ Đông Nam Á vì vậy đã đề nghị 2 đội này thi đấu 2 trận vòng bảng. Nhưng theo HLV Brad Maloney của U.23 Malaysia cho biết phía U.23 Lào không đồng ý, khiến bảng này giờ chỉ còn 1 trận quyết định suất vào bán kết.

Vì vậy, trong trường hợp ở bảng C với U.23 Singapore nếu không đủ quân thi đấu khiến cũng chỉ còn 2 đội là U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, hy vọng là khả năng xấu nhất này không xảy ra dễ khiến giải U.23 Đông Nam Á đi đến nguy cơ hoãn hoặc hủy giải như các thông tin gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.