Đi bộ và bệnh động mạch ngoại vi

03/01/2006 23:49 GMT+7

Nhóm khoa học gia thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) phát hiện đi bộ ít nhất 3 lần/tuần làm giảm đáng kể sự suy giảm chức năng thường thấy ở những người bị bệnh động mạch ngoại vi (PAD). Đây là tình trạng gây khó khăn cho sự lưu thông máu ở chân và những nơi khác trong cơ thể.

Kết luận trên được rút ra từ việc theo dõi 143 bệnh nhân bị PAD đi bộ ít nhất 3 lần/tuần so với 274 người có số lần vận động ít hơn. Theo đó, nếu đi bộ một lần 6 phút và trên 3 lần trong tuần sẽ làm giảm rõ rệt các triệu chứng của PAD.

T.M
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.