Đi lại khó khăn nên đi bó thuốc nam rồi... nhập viện

Duy Tính
Duy Tính
06/06/2018 19:31 GMT+7

Thấy đầu gối bị đau nhức, đi lại khó khăn, nữ bệnh nhân 40 tuổi đi bó thuốc nam, hậu quả là 3 ngày sau thì bị bỏng nặng phải đi nhập viện.

Ngày 6.6, nguồn tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết nơi này vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.T (nữ, 40 tuổi, ở Tân Bình, TP.HCM) trong tình trạng sốt cao, 2 đầu gối bị sưng đỏ, có nhiều bóng nước do bỏng.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm da có mủ, thoái hóa khớp gối. Bệnh nhân được truyền kháng sinh giảm đau, hạ sốt. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, giảm đau, vết bỏng trên da khô, lành.

Bệnh nhân T. cho biết, do thấy đau khớp gối, đặc biệt khi vận động nên đã đến một thầy thuốc nam điều trị. Ông thầy này trị bằng cách bó thuốc nam nóng vào 2 khớp gối liên tục trong 3 ngày.

Tuy nhiên, đến này thứ 3 bệnh nhân cảm thấy bỏng rát ở gối, vùng da quanh 2 khớp gối nổi bóng nước kèm sốt nên nhập viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, những bệnh nhân thoái hóa khớp gối hoặc có vấn đề về xương khớp nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và điều trị đúng cách, không nên cắt lể, bó thuốc theo kinh nghiệm… hậu quả là bệnh không giảm mà “tiền mất, tật mang”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.