Các món ăn Thái đậm đặc gia vị, đặc biệt là không bao giờ thiếu các loại... ớt. Trong cùng một món, đầu bếp có thể sử dụng đến ba bốn loại ớt khác nhau, như ớt khô, ớt bột, ớt tươi, tương ớt hay sa-tế. Ai đã từng ăn món thịt nướng Satay hoặc lẩu Thái, hẳn cũng đã biết cảm giác cay nồng đến chảy nước mắt, vừa ăn vừa xuýt xoa hít hà. Món gỏi cũng rất cay và chua gắt hơn nhiều so với món gỏi của người Việt. Ớt tạo ra hương vị quyến rũ đặc trưng của các món ăn Thái, nhưng cũng đừng nên ăn quá nhiều ở những người cần tránh các kích thích trên hệ thần kinh thực vật như có bệnh viêm loét dạ dày, rối loạn thần kinh tim, cao huyết áp, mất ngủ...
|
Đến Thái Lan - xứ sở của các món ăn cay - du khách nhớ đừng quên mang theo một loại sữa quen thuộc (như DiabetCare cho người bệnh đái tháo đường hoặc EnPlus cho người lớn, PediaPlus cho trẻ...) để dùng khi không hạp khẩu vị, ăn uống kém nhé! |
Hủ tíu Thái là một món được nhiều du khách ưa chuộng, với đủ thứ tôm, mực, lòng heo, thịt nạc, cá nạc và các loại rau củ. Ai không thích ăn hủ tíu nước thì có thể sẽ thích món phở xào còn gọi là Pat Thai, được chế biến từ bánh phở mềm, thịt, giá, rau cải, tương ớt, đậu phộng rang... Những người không thể thiếu cơm thì có thể an tâm khi đến Thái vì quán cơm có ở khắp nơi...
Ths.Bs Đào Thị Yến Phi
Bình luận (0)