Đi trám răng, người đàn ông hít mũi khoan nha khoa vào phổi

Ngọc Quý
Ngọc Quý
28/04/2022 15:23 GMT+7

Người đàn ông tên Tom Jozsi ở Mỹ không ngờ gặp một sự cố hy hữu khi đi trám răng. Mũi khoan nha khoa của nha sĩ đã vô tình rơi vào khí quản và đi vào phổi.

Sự việc xảy ra cách đây vài tuần, khi ông Tom Jozsi, 60 tuổi, ở bang Illinois (Mỹ) đi trám răng. Trong quá trình làm sạch lỗ sâu trên răng, nha sĩ vô tình làm rơi mũi khoan nha khoa vào miệng ông, theo tờ People (Mỹ).

Ông Tom Jozsi ở Mỹ đã vô tình hít mũi khoan nha khoa vào phổi khi đang trám răng

minh họa: SHUTTERSTOCK

Khi kiểm tra thì nha sĩ không phát hiện mũi khoan đâu. Phòng khám nha khoa sau đó thông báo với ông Jozsi là ông đã nuốt phải mũi khoan vào bụng. Điều này làm dấy lên nguy cơ đầu mũi khoan sắc nhọn có thể đâm vào ruột và gây nhiễm trùng.

“Tôi đến nha sĩ trám răng và điều tiếp theo tôi được thông báo là mình đã nuốt mũi khoan”, ông Jozsi kể lại.

Ông được đưa đến Trung tâm Y tế Aurora-Kenosha, ở bang Wisconsin (Mỹ) để điều trị. Kết quả chụp CT cho thấy ông Jozsi không nuốt mà đã hít mũi khoan vào phổi. Chiều dài mũi khoan kim loại là 2 cm.

“Tôi thậm chí không thực sự cảm thấy mũi khoan đi xuống khí quản. Tất cả những gì cảm nhận được là một cơn ho”, ông nói thêm.

Ban đầu, các bác sĩ chuyên khoa phổi cố gắng lấy mũi khoan nha khoa bằng phương pháp nội soi. Tuy nhiên, nỗ lực này bất thành vì mũi khoan nằm quá sâu ở gần đáy phổi.

Lúc này, ông Jozsi bắt đầu lo lắng, nhất là khi bác sĩ thông báo nếu không kịp lấy ra thì mũi khoan sẽ gây nhiễm trùng. Mũi khoan nha khoa đã tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn trong miệng. Một số loại vi khuẩn có khả năng gây nhiễm trùng nặng và hình thành bọc mủ trong phổi. Hậu quả có thể phải cắt bỏ một phần phổi, bác sĩ Abdul Hamid Alraiyes, người trực tiếp điều trị cho ông Jozsi, phân tích.

Do đó, với những trường hợp như ông Jozsi, mũi khoan phải được lấy ra càng sớm càng tốt. Khi phát hiện người đàn ông bắt đầu ho ra máu, các bác sĩ đã lập tức lên kế hoạch phẫu thuật chuyên sâu cho bệnh nhân.

May mắn là bác sĩ Alraiyes và nhóm của ông đã sử dụng một phương pháp sáng tạo và đã thành công. Họ dùng robot nội soi phế quản, thiết bị thường được dùng để phát hiện các nốt ung thư phổi nhỏ, để lấy mũi khoan ra ngoài. Sau 90 phút nỗ lực, mũi khoan đã được lấy ra thành công.

Hiện tại, ông Jozsi đã bình phục hoàn toàn. Với mũi khoan nha khoa, ông đã giữ lại làm quà lưu niệm và cất giữ trên kệ nhà mình, theo People.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.