Dịch bệnh Zika hoành hành tại Ấn Độ

18/10/2018 11:28 GMT+7

Bộ Y tế Ấn Độ thông báo có 80 trường hợp bị nhiễm vi rút Zika, bao gồm 22 phụ nữ mang thai tại bang Rajasthan trong đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất kể từ tháng 9.2018.

Ấn Độ là quốc gia có muỗi Aedes aegypti phổ biến. Vi rút Zika chủ yếu lây qua loài muỗi này. Ca nhiễm Zika đầu tiên ở Ấn Độ được ghi nhận vào tháng 1.2017 tại bang Gujarat, sát bên Rajasthan, theo AFP.
Tại thủ phủ Jaipur của bang Rajasthan, Bộ Y tế triển khai 330 nhóm đặc biệt đi phun thuốc diệt muỗi cho từng hộ gia đình và khoảng 440.000 người đang được theo dõi do bị nghi nhiễm Zika.
Bộ trưởng Y tế Ấn Độ J P Nadda tuyên bố: “Nâng cao nhận thức của người dân là yếu tố then chốt trong công tác kiểm soát dịch bệnh”.
Zika cũng được phát hiện tại bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ hồi tháng 7.2017.
Kể từ khi Zika bùng phát trên quy mô lớn vào năm 2015, khoảng 1,5 triệu người tại trên 70 quốc gia bị nhiễm vi rút này, đa phần ở khu vực Nam Mỹ.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ chưa thể có vắc xin phòng vi rút Zika cho tới năm 2020.
Người nhiễm vi rút Zika thường có một số triệu chứng giống như sốt xuất huyết bao gồm sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban.
Trong một số trường hợp hiếm, nếu phụ nữ mang thai nhiễm Zika có nguy hiểm sinh con bị dị tật đầu nhỏ và ảnh hưởng đến não.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.