Dịch cúm gia cầm có thể giết chết 142 triệu người

16/02/2006 23:31 GMT+7

Dịch cúm gia cầm có thể giết chết 142 triệu người và gây tổn thất 1/8 nền kinh tế toàn cầu (4,4 nghìn tỉ USD). Đó là viễn cảnh xấu nhất về hậu quả của đại dịch cúm gia cầm do các chuyên gia thuộc Viện Chính sách quốc tế Lowy (Úc) phác thảo hôm 16/2.

Họ đã lên chi tiết 4 viễn cảnh - nhẹ, bình thường, nghiêm trọng và cực kỳ nguy hiểm - bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử về các đại dịch cúm trước đây và thiệt hại kinh tế từ cuộc khủng hoảng SARS tại châu Á hồi năm 2003. Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia sẽ là những nước có số người thiệt mạng nhiều nhất ở cả hai cấp độ nhẹ và cực kỳ nguy hiểm. Những nước nghèo nhất lại bị tổn hại nhiều nhất với số người thiệt mạng từ 330 ngàn đến 33 triệu. Một đại dịch nhẹ, tương tự như dịch cúm Hồng Kông năm 1968-1969, có thể giết chết 1,4 triệu người và gây tổn hại kinh tế 330 tỉ USD. Một đại dịch nghiêm trọng sẽ giống như dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919, vốn cướp đi sinh mạng của 20-50 triệu người trên thế giới.

H.Y
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.