Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan rộng ở Quảng Bình

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
15/10/2019 16:50 GMT+7

Đến thời điểm hiện tại, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 6/8 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Bình. Có những địa bàn tái phát lại sau 30 ngày.

Ngày 15.10, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN-PTNT Quảng Bình) cho hay hiện toàn tỉnh có 173 hộ ở 69 thôn, thuộc 29 xã của 6 huyện, thành phố có dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh và TP.Đồng Hới. Tổng số lợn tiêu hủy là 1.346 con với tổng trọng lượng tiêu hủy 68.619 kg.
 Toàn tỉnh đã tiếp nhận 98 mẫu bệnh phẩm từ các địa phương gửi lên xét nghiệm; trong đó có 25 mẫu âm tính và 73 mẫu dương tính với dịch tả lợn Châu phi. Ngày 14.10, Chi cục tiếp tục tiếp nhận mẫu lấy từ xã Đồng Hóa, Châu Hóa (H.Tuyên Hóa); P.Đức Ninh Đông (Đồng Hới) và xã Duy Ninh (H.Quảng Ninh).

Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận định tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp là do thời tiết thay đổi, các ổ dịch chủ yếu nhỏ lẻ ở hộ dân, chăn nuôi chưa đảm bảo an toàn.

Cũng theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hiện đã hỗ trợ hàng chục nghìn lít hóa chất, 700 bộ áo quần và hơn 118 tấn vôi để thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các địa phương có dịch tả lợn châu Phi.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.