Dịch vụ 'pass' đồ online thu hút người trẻ

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
23/09/2024 16:47 GMT+7

Ký gửi thời trang vốn dành cho các món đồ đắt tiền trong các cửa hàng cao cấp. Tuy nhiên gần đây, với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ vận chuyển, việc này được "online hóa", mở ra cơ hội "pass" đồ cho mọi người, bất kể đồ đắt hay rẻ.

Không khó để tìm ra một địa chỉ ký gửi quần áo online khi nó đang là một xu hướng nổi bật. Dẫn đầu điều này chính là giới trẻ. Họ nghĩ ra nhiều giải pháp "pass" đồ dành cho những người thích trải nghiệm thời trang, muốn "chạy theo" các bộ sưu tập thời thượng hoặc muốn tủ đồ của mình liên tục mới, quan trọng nhất là muốn tiết kiệm ("tái tạo" tiền mua sắm đồ mới).

Người trẻ "tạo sóng" ký gửi thời trang online

Thông qua các tài khoản, trên các bảng quảng cáo hay các video ngắn ở các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram…, các bạn trẻ rủ nhau kinh doanh rộn rã. Những bước ký gửi, các quy định, chính sách, mức giá, chiết khấu được thông báo rõ ràng, khách hàng nào cũng dễ lựa chọn và thao tác nhập cuộc.

Cung cầu từ đó được tạo ra, làm nên sự sôi động của một kiểu chợ thời trang online 3 bên mới mẻ, nơi mà người "buôn" gần như không mất vốn để nhập hàng, người mua được món đồ yêu thích giá rẻ, còn người có nguồn hàng thì thu hồi được một phần tiền đã mua sắm thời trang.

Dịch vụ 'pass' đồ online thu hút người trẻ - Ảnh 1.

Giới trẻ am hiểu về công nghệ, truyền thông kỹ thuật số lại cùng đam mê thời trang nên dịch vụ ký gửi nở rộ

ẢNH: H.U.N

Lê Hạnh (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Để mua sắm mà không thấy… có lỗi và "giải phóng" tủ đồ cá nhân, tôi đem quần áo không dùng tới nữa đi ký gửi. Mọi bước online hết, đầu tiên là tìm hiểu và chọn nơi ký gửi hợp ý, gần chỗ ở. Sau đó tự đóng đồ, gọi ship hoặc nhờ nhân viên của họ tới lấy. Thời gian ký gửi từ vài ngày tới vài chục ngày. Cũng có những món đồ hết hạn rồi mà vẫn chưa bán được thì tôi lại ký gửi tiếp. Toàn người trẻ với nhau nên dễ nói chuyện, vài lần là thành khách quen".

Dịch vụ 'pass' đồ online thu hút người trẻ - Ảnh 2.

Những món đồ thời trang ký gửi có loại đắt tiền và có cả trang phục đại trà. Hàng ký gửi còn mới từ 80 - 90%, đây là điểm khác biệt giữa hàng ký gửi với hàng second-hand

ẢNH: SHE BY CQ

Việc trao đổi quần áo không dùng đến giữa những người yêu thời trang đang là xu hướng. Thay vì vứt bỏ những món đồ không còn dùng, mọi người "pass" lại cho nhau qua "shop" online. "Mua đồ mặc ít hôm là tôi đem ký gửi lấy chỗ mua đồ mới. Có những món đắt tiền mà không thích là tôi thanh lý luôn. Lúc nào tôi cũng có đồ mới để mặc", chị Ly Ly (34 tuổi) kể.

Thời trang Việt Nam đang phát triển, tiệm cận với vòng quay thời trang thế giới nên các mùa, xu hướng thời trang cũng ngắn lại. Điều đó càng thôi thúc nhu cầu "chạy" theo mùa, theo mốt của các bạn trẻ và là môi trường tốt cho dịch vụ thanh lý, ký gửi thời trang.

Nở rộ xu hướng thời trang tuần hoàn

Một lý do khiến dịch vụ ký gửi quần áo trực tuyến phổ biến trong giới trẻ là sức ảnh hưởng mạnh mẽ xu hướng thời trang xanh và bền vững. Ngày càng nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ nhận ra rằng, việc liên tục mua đồ mới, sử dụng thời trang nhanh gây ảnh hưởng rất xấu đến môi trường. Việc ký gửi và mua lại đồ cũ - xu hướng thời trang tuần hoàn đang nở rộ trong những năm gần đây đã giúp giảm lượng quần áo thải ra, đồng thời giúp việc sử dụng đồ thêm trách nhiệm, ý nghĩa.

Đại diện của "shop" ký gửi H.U.N (Đê La Thành, Hà Nội) cho biết: "Đầu tiên bọn em chỉ đơn giản là bán đồ của mình, vì con gái thường mua rất nhiều mà chỉ mặc 1-2 lần. Từ thiện thì không phù hợp nên em đăng để thanh lý. Dần dần, từ nhu cầu cá nhân chúng em mở shop để mọi người có nơi uy tín mang đồ qua gửi bán hộ. Khách bên em là học sinh sinh viên, các chị văn phòng - được mua, thử trực tiếp nên họ rất yên tâm. Thế là vừa giải quyết được tủ quần áo vừa giúp giảm thiểu rác thải ra môi trường..."

Dịch vụ 'pass' đồ online thu hút người trẻ - Ảnh 3.

Hưởng phí chiết khấu từ 20 - 30 nghìn đồng cho mỗi món đồ bán được, lại hầu như không mất vốn nhập hàng, dịch vụ ký gửi được xem là mô hình kinh doanh thời trang an toàn, phù hợp với người trẻ ít vốn nhưng sáng tạo...

ẢNH: SHE BY CQ

Chia sẻ với phóng viên, chị Châu (người sáng lập She By CQ -Mua ,Bán , Cho thuê thiết kế và 2hand cao cấp, Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh: "Rất nhiều anh chị em có quần áo còn mới không dùng đến nhưng không hợp để cho hoặc làm từ thiện, nên họ gửi đến shop để "pass" đồ. Người nọ cần người kia bán, "pass" qua "pass" lại vừa là nhu cầu, thú vui, lại vừa kênh giao tiếp gần nhau hơn, tạo nên cộng đồng mua bán rất vui vẻ".

Dịch vụ 'pass' đồ online thu hút người trẻ - Ảnh 4.

Nhiều cái tên quen của tín đồ "nghiện" mua sắm ở Hà Nội như She by CQ (Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai), Inhere (Kim Ngưu), H.U.N (Đê La Thành)… Các thương hiệu Việt lọt danh sách ưu tiên ký gửi bên cạnh các nhãn xa xỉ như Ivy Moda, Chic Land, 21 Six, Canifa, Xéo Xọ...

ẢNH: SHE BY CQ

"Trước kia để mua đồ cũ hầu hết phải đến các shop, các "chợ" bán đồ second-hand. Hàng "đánh" về từ nước ngoài nên nhiều hàng cũ, có món không hợp với người Việt... Cả kiện "bật" ra khéo chỉ dùng được số ít. Xu hướng ký gửi hiện nay thì đồ vừa mới lại là đồ của người Việt chọn dùng (rất phù hợp về kiểu dáng, phong cách, thời tiết...). Đa phần đúng kiểu hiện hành. Ưng ý là shop em thanh lý luôn, khỏi cần ký gửi để chủ động bán lại...", chị Châu nói.

Dịch vụ 'pass' đồ online thu hút người trẻ - Ảnh 5.

Bên cạnh dịch vụ ký gửi quần áo trực tuyến, các cửa hàng còn sáng tạo dịch vụ đi kèm để thu được thêm lợi ích như tư vấn thiết kế, xây dựng phong cách cá nhân, cho thuê trang phục, từ đó giúp đa dạng hóa nguồn thu, tạo ra hệ thống nhận thức bền vững, phù hợp với xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm

ẢNH: SHE BY CQ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.