Điểm sáng về đối ngoại đa phương

Lê Hiệp
Lê Hiệp
28/04/2022 06:21 GMT+7

Ngày 27.4, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân cho 247 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Abyei và Nam Sudan.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân VN, tham dự, trao quyết định và phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn các chiến sĩ ra tận máy bay

Gia Hân

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trong hơn 8 năm qua là một điểm sáng về đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước và quân đội VN.

Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng), Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 với biên chế 63 cán bộ, chiến sĩ (trong đó có 10 nữ quân nhân) có nhiệm vụ triển khai thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tại Phái bộ Nam Sudan. Đội Công binh số 1 của VN với biên chế 184 người (trong đó có 21 nữ quân nhân) sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ và tái thiết hòa bình, đem lại cuộc sống bình an cho người dân các quốc gia châu Phi.

Tính cả Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, Quân đội nhân dân VN đã cử 76 lượt sĩ quan làm nhiệm vụ cá nhân và 436 quân nhân trong các đội hình đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.