Diễn biến nóng tại trụ sở Hạm đội biển Đen của Nga

Khánh An
Khánh An
21/08/2022 06:30 GMT+7

Một máy bay không người lái của Ukraine tìm cách lao vào trụ sở Hạm đội biển Đen của Nga tại thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea vào sáng 20.8, theo Đài RT dẫn lời thị trưởng Mikhail Razvozhayev.

Chiếc UAV bay thấp bị phát hiện từ vịnh, nhưng chỉ bị bắn khi bay đến trên trụ sở, khiến nó rơi xuống nóc tòa nhà, bốc cháy và không gây thiệt hại lớn. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên dày đặc trên nóc trụ sở Hạm đội biển Đen, nơi từng bị UAV tấn công hồi tháng trước khiến 6 người bị thương. Tỉnh trưởng Crimea Sergey Aksyonov còn cho biết một UAV khác bị bắn phía tây bán đảo.

Hình ảnh được cho là ghi nhận khói bốc lên trên trụ sở Hạm đội biển Đen của Nga ở Crimea vào ngày 20.8

Twitter Rob Lee

Trong khi đó, Đài CNN dẫn lời giới chức phương Tây cho rằng Hạm đội biển Đen đặt trong thế trận phòng thủ, sau khi khoảng phân nửa sức mạnh không quân mất khả năng hành động sau vụ tấn công tại căn cứ không quân Saki ở Crimea vào tuần trước mà Bộ Quốc phòng Nga cho rằng do sự cố nổ kho đạn. Theo đó, trung đoàn không quân tấn công mặt đất số 34 của hải quân có 2 phi đoàn gồm tổng cộng khoảng 24 chiến đấu cơ như Su-24M và Su-30SM, trong đó 7 - 10 máy bay bị thiệt hại hoặc phá hủy trong vụ tấn công tuần trước.

Xem nhanh: Ngày 178 chiến dịch quân sự, Ukraine tiếp tục phá tuyến sau Nga, tiền tuyến ít thay đổi

Truyền thông Nga đưa tin Ukraine dường như đang tăng cường tấn công bằng UAV, thể hiện năng lực gia tăng về tấn công cách xa tiền tuyến. TASS ngày 20.8 dẫn lời một quan chức địa phương cho hay lực lượng phòng không Nga bắn hạ 6 UAV của Ukraine tìm cách tấn công thành phố Nova Kakhovka phía đông Kherson. Giới tình báo Anh cho rằng Nga đang chịu áp lực về tiếp tế do những vụ nổ phía sau phòng tuyến ngày càng nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.