• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Video

Diện đồ đụng hàng Olivia, DJ Mie bị chính chủ “bóc phốt” đạo nhái

Trần Hồng Thắm
hongthambctt@gmail.com
01/06/2022 15:07 GMT+7

Một trang phục của DJ Mie diện đi diễn đầu tháng 5.2022 bất ngờ hot trở lại sau khi bị Trần Duy Khánh - co-founder của Fancì Club tố đạo nhái thương hiệu mình.

Mới đây, founder của Fancì Club đã lên tiếng tố DJ Mie đạo nhái thiết kế của thương hiệu mình trên trang cá nhân. Trong chuyến lưu diễn tại Tây Nguyên hồi đầu tháng 5, nữ DJ diện một thiết kế có màu hồng phấn chủ đạo lấy điểm nhấn là phần nơ màu xanh pastel. Tuy nhiên, khi so sánh trang phục này với mẫu thiết kế Doll Eye Dress của Fancì Club lại có khá nhiều điểm tương đồng từ màu sắc, chất liệu vải cho đến kiểu dáng.

Diện đồ đụng hàng Olivia, DJ Mie bị chính chủ bóc phốt đạo nhái
Mẫu thiết kế Doll Eye Dress của Fancì Club được cho là "bản gốc" của bộ đồ diễn Mie diện.

Thậm chí Trần Khánh Duy - cofounder của nhãn hàng này còn chia sẻ bài đăng của DJ Mie và đính chính rằng cô nàng đang mặc đồ fake thương hiệu mình. Không những thế, anh cũng chỉ ra đây không phải lần đầu cô nàng “mượn” thiết kế của mình, điều đó khiến anh càng thêm bức xúc.

Bài đăng đàn tố DJ Mie mặc váy fake của founder Fancì Club.

Trong một show khác, nàng DJ lại tiếp tục diện một thiết kế giống của Fancì Club lên đến 90%.

Thiết kế này từng được nữ ca sĩ Olivia diện đến sự kiện ra mắt Driving Home 2 U.

Từ áo, váy đến găng tay đều lấy màu đen chủ đạo kết hợp nơ hồng.

Tuy nhiên DJ Mie lại không hề đả động gì đến thương hiệu mình “mượn ý tưởng” làm nhiều người vô cùng bất bình. Sau story tố đạo nhái của founder Fancì, nhiều cư dân mạng đã tràn vào Instagram của DJ Mie và lên tiếng đòi lại công bằng cho nhãn hàng.

Cư dân mạng tràn vào Instagram DJ Mie tố cô mặc váy nhái.

Vào cuối năm 2021, DJ Mie cũng từng vướng vào lùm xùm đạo nhái trang phục với các idol Kpop. Cư dân mạng chỉ ra cô nàng diện những thiết kế gần như y hệt outfit của Winter nhóm aespaLisa BlackPink.

Thiết kế độc quyền cho Winter (aespa) bỗng được DJ Mie diện trong một bộ ảnh.

Một bộ cánh khác của cô nàng cũng có nhiều nét tương đồng với Lisa BlackPink.

Bộ trang phục này lại được cho là "lấy cảm hứng" từ Jennie.

Màn copy paste từ ý tưởng trang phục đến cách phối đồ của DJ hot nhất Việt Nam.

Không chỉ kết cấu, kiểu dáng trang phục mà cách phối của nữ DJ cũng giống hệt “bản gốc”. Thậm chí khi được netizen góp ý, thay vì đón nhận và sửa đổi thì cô nàng lại thẳng tay xóa comment hoặc chặn luôn người dùng. Điều này đã khiến dư luận càng thêm bức xúc trước cách hành xử kém thông minh của nàng DJ hot nhất Việt Nam.

Nguồn: Instagram DJ Mie, Instagram Trần Khánh Duy, Fancì Club.

Top
Top