Diện mạo nông thôn Vĩnh Long ngày càng khởi sắc

17/10/2024 10:09 GMT+7

Sau hơn 15 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn tỉnh Vĩnh Long ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng cải thiện, nâng cao.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Nhớ lại cách đây hơn 15 năm, Vĩnh Long bước vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với nhiều khó khăn. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thu hút mọi nguồn lực xã hội và nòng cốt là nhân dân đồng sức, đồng lòng xây dựng NTM theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Nhờ đó, đến nay kinh tế - xã hội nhiều địa phương thay đổi, quê hương ngày càng phát triển.

Diện mạo nông thôn Vĩnh Long ngày càng khởi sắc- Ảnh 1.

Nhiều mô hình nông nghiệp an toàn và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất ở H.Bình Tân, Vĩnh Long

Tại H.Bình Tân, hệ thống thủy lợi khép kín 100%, phục vụ phòng chống hạn mùa nắng, ngăn triều cường, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân nông thôn. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch khu vực nông thôn đạt 94,3%. Huyện có 19 sản phẩm OCOP được công nhận, 8 sản phẩm đạt 4 sao, 11 sản phẩm đạt 3 sao.

Ông Phạm Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Bình Tân cho biết, về Bình Tân hôm nay, mọi người sẽ cảm nhận được đổi thay rõ nét ở các vùng quê. Đường nhựa trải dài, thông tuyến ô tô đến tận ngõ xóm, nhà dân. Đất trồng cây ăn trái kém hiệu quả trước đây giờ phủ kín màu xanh tươi tốt của các mô hình ứng dụng trong nghệ cao, trồng cây ăn trái như mít, sầu riêng, mận An Phước... Những con đường sình lầy đã được thảm nhựa, trồng hoa, sáng đèn mỗi đêm. Nhiều ngôi nhà kiên cố của người dân đua nhau mọc lên. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư khang trang, đáp ứng công tác dạy học, khám chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa thể thao của người dân. Thu nhập bình quân đầu người tăng theo từng năm.

Diện mạo nông thôn Vĩnh Long ngày càng khởi sắc- Ảnh 2.

Toàn H.Bình Tân, Vĩnh Long có 39 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 76,4 km

ẢNH: NAM LONG

"Năm 2020, H.Bình Tân được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. 9/9 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Tân An Thạnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023. Môi trường nông thôn luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Huyện có 39 tuyến đường hoa, tổng chiều dài 76,4 km với một số loại hoa chủ yếu như: mười giờ, quỳnh anh, soi nhái, dừa cạn, chiều tím… Hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, công nghệ thông tin, thương mại dịch vụ... Người dân được hưởng lợi ích trực tiếp từ kết quả chương trình xây dựng NTM, góp phần phát triển kinh tế - xã hội", ông Phạm Minh Hoàng phấn khởi nói.

Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 97%

Tam Bình là địa phương cấp huyện thứ 3 của Vĩnh Long đạt chuẩn NTM. Ông Trần Xuân Thiện, Bí thư Huyện ủy Tam Bình, cho biết 16/16 xã của huyện đã có đường ô tô đến trung tâm, 100% ấp có đường ô tô đi qua, thủy lợi khép kín. Hộ dân sử dụng điện ổn định, thường xuyên, an toàn đạt 99,76%; 45/57 trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% trường đạt chuẩn cơ sở vật chất. Các xã đều có mô hình sản xuất đạt chứng nhận VietGAP. Toàn huyện có 28 sản phẩm được chứng nhận OCOP. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 96,4%. Cảnh quan môi trường được nâng chất, rác thải sinh hoạt thu gom, phân loại và xử lý theo quy định.

Diện mạo nông thôn Vĩnh Long ngày càng khởi sắc- Ảnh 3.

Toàn cảnh TT.Tam Bình, H.Tam Bình, Vĩnh Long nhìn từ trên cao

ẢNH: NAM LONG

Đáng chú ý, huyện đã xây dựng 6 vùng trồng được cấp mã số xuất khẩu, gồm: 2 mã số vùng trồng trên cây lúa với diện tích 31,4 ha (Mỹ Lộc 11 ha, 19 hộ xuất khẩu thị trường EU; Tân Lộc 20,4 ha, 20 hộ xuất khẩu thị trường Trung Quốc và Philippin); 4 vùng trồng mã số trên cây ăn trái: Mít ruột đỏ 30,2 ha (36 hộ ở xã Hậu Lộc xuất khẩu thị trường Trung Quốc); bưởi 10 ha (24 hộ, xã Hòa Hiệp xuất khẩu thị trường EU); cam sành 1 ha (1 hộ ở xã Bình Ninh, mã số vùng trồng nội địa); chanh không hạt 10,2 ha (12 hộ ở xã Ngãi Tứ, xuất khẩu thị trường EU, Anh).

Diện mạo nông thôn Vĩnh Long ngày càng khởi sắc- Ảnh 4.

Khu đô thị Song Phú nằm ven QL1 là điểm nhấn cho huyện NTM Tam Bình, Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

"Qua đánh giá, tỷ lệ hài lòng của người đối với kết quả xây dựng NTM của huyện đạt 97,58%. Trong đó, tỷ lệ hài lòng ở từng xã đạt từ 95,27% trở lên. Từ đó, huyện đã tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn xã hội xây dựng đạt chuẩn huyện NTM. Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; phát huy mạnh mẽ điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, là vùng sản xuất lương thực và trái cây lớn của tỉnh, cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững, tăng cường vận động nông dân chuyển đổi sang trồng cây ăn trái trên đất trồng lúa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,2 triệu đồng/người/năm (tăng 40,975 triệu đồng/người/năm so với năm 2011); thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa nhà tạm, dột nát, giúp tỷ lệ nghèo đa chiều chỉ còn 2,54%. Đến nay, trên địa bàn huyện có 16/16 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh", ông Trần Xuân Thiện thông tin thêm.

H.Tam Bình phát huy mạnh mẽ điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, là vùng sản xuất lương thực và trái cây lớn của tỉnh Vĩnh Long

H.Tam Bình phát huy mạnh mẽ điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, là vùng sản xuất lương thực và trái cây lớn của tỉnh Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được sự đồng thuận rất cao từ người dân, cùng sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền đã làm bộ mặt nông thôn Vĩnh Long thay đổi và đã đạt những kết quả khá tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn được nâng cao, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt. Hiện tại, các địa phương đang tiếp tục tập hợp nguồn lực xã hội xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.