Diễn viên Ashley Judd tiết lộ đã gặp người đàn ông từng cưỡng hiếp cô

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
27/07/2022 10:38 GMT+7

Ashley Judd đang nói về việc gặp kẻ hiếp dâm cô để có một “cuộc trò chuyện phục hồi công lý” nhiều năm sau đó, theo People .

Trong tập phát sóng hôm 26.7 chương trình Healing with David Kessler, nữ diễn viên Mỹ Ashley Judd (54 tuổi) cho biết cô từng bị cưỡng hiếp vào năm 1999 và nhiều năm sau đó. Judd “cố gắng tìm gặp” kẻ hiếp dâm cô - người mà theo cô đã “nổi tiếng rất dễ dàng” trong quá trình tìm kiếm này. "Và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện để phục hồi công lý”, cô nói.

Ashley Judd nổi tiếng qua nhiều phim: Heat (1995), Twisted (2004), Olympus Has Fallen (2013), Divergent (2014)…

people

“Tôi muốn chia sẻ câu chuyện đó vì đó là cách để chữa lành nỗi đau và điều quan trọng là nhắc nhở mọi người rằng tôi không cần bất cứ thứ gì từ anh ấy. Tôi chỉ cần anh ta sửa sai và bày tỏ sự hối hận sâu sắc vì sự hàn gắn khỏi đau buồn là một công việc bên trong”, Judd nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, Kessler giải thích rằng mọi người “có thể không nhận ra” rằng sự đau buồn là hậu quả của việc bị cưỡng hiếp hoặc hành hung. Judd trả lời, “Người ta mất đi sự an toàn. Tôi mất đi cảm giác tin tưởng” nhưng thông qua quá trình hồi phục, cô đã “tìm lại được chính mình”.

Judd gọi vụ việc năm 1999 là “điên rồ” và giải thích: “Tôi rất rõ ràng. Tôi là một phụ nữ trưởng thành và được trao nữ quyền. Tôi đã có một quá trình phục hồi công lý với người này”.

Nữ diễn viên lưu ý rằng cô “không cần sự hợp tác để anh ta sửa đổi”. “Bởi vì tôi đã có cơ hội để làm công việc chữa lành vết thương của mình”.

Năm 2019 Judd từng nói rằng cô là “người sống sót sau 3 lần bị hiếp dâm”, và nhớ lại cô đã vận động cho quyền phá thai vì một nạn nhân như cô có thể dẫn đến mang thai.

“Tôi ủng hộ chuyện phá thai an toàn và hợp pháp. Bởi vì kẻ hiếp dâm là người bang Kentucky, tôi thì sống ở bang Tennessee nên kẻ đó có quyền làm cha ở Kentucky và Tennessee. Vì vậy, cá nhân tôi muốn được tiếp cận chuyện phá thai an toàn. Chúng ta phải được phép điều chỉnh những gì chúng ta bị kẻ khác làm với cơ thể mà mình không mong muốn”, Ashley Judd nói tại Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ trên thế giới ở New York (Mỹ).

Ashley Judd và Harvey Weinstein

abc

Vào tháng 10.2015, Judd nói trên tờ Variety rằng cô bị một ông trùm hãng phim quấy rối tình dục nhưng không nêu tên người này. Vào tháng 10.2017, cô cho biết người đó là Harvey Weinstein, đồng sáng lập hãng phim Miramax đồng thời xác nhận rằng vụ quấy rối tình dục xảy ra trong quá trình quay phim Kiss the Girls.

Vào ngày 30.4.2018, Judd đã đệ đơn kiện cáo buộc và quấy rối tình dục chống lại Weinstein, nói rằng ông ta đã làm tổn hại sự nghiệp của cô bằng cách tung tin dối trá về cô sau khi cô từ chối những đòi hỏi tình dục của ông ta. Tháng 1.2019, một thẩm phán liên bang ở California đã bác bỏ cáo buộc quấy rối tình dục của Judd đối với Weinstein nhưng cho phép Judd theo đuổi cáo buộc phỉ báng rằng Weinstein đã phá hoại sự nghiệp của cô.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ trên thế giới vào tháng 4.2019, Judd tuyên bố cô đã bị cưỡng hiếp ba lần và mang thai một lần: “Như mọi người đều biết - và tôi rất cởi mở về điều đó - tôi là người bị hiếp dâm ba lần. Một trong những lần tôi bị cưỡng hiếp đó đã thụ thai. Tôi rất biết ơn vì có thể phá thai an toàn, hợp pháp”.

Ashley Judd nổi tiếng qua nhiều phim: Heat (1995), Twisted (2004), Olympus Has Fallen (2013), Divergent (2014)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.