Điều chỉnh các hoạt động phù hợp theo nhu cầu thanh niên

29/06/2016 05:17 GMT+7

Ngày 28.6, tại Hà Nội, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn tiếp tục làm việc với nội dung đóng góp dự thảo báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, Hội nghị định hướng công tác trọng điểm trong năm 2017 và đề cương tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11.
Hội nghị tiến hành kiện toàn nhân sự Ban Thường vụ và BCH T.Ư Đoàn; đồng ý để Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn và 12 ủy viên khác rút tên khỏi BCH do đã chuyển công tác và bầu bổ sung 10 ủy viên mới. Hội nghị cũng bầu bổ sung 4 nhân sự tham gia Ban Thường vụ gồm: Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết; Bí thư Đoàn thanh niên Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Thị Quý Phương; Trưởng ban Thanh niên quân đội - thượng tá Đinh Quốc Hùng; Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Nguyễn Văn Vũ Minh.

tin liên quan

Tháo gỡ khó khăn để thanh niên khởi nghiệp
Ngày 27.6, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 9 khóa 10 đã diễn ra. Hội nghị đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016 và cho ý kiến định hướng về nội dung trọng tâm năm 2017. 

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao bằng khen của Thủ tướng cho Bí thư Quận ủy Q.10 TP.HCM Đặng Quốc Toàn (nguyên Bí thư T.Ư Đoàn) vì đã có thành tích đóng góp xuất sắc cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Phát biểu kết luận hội nghị, anh Lê Quốc Phong cho rằng trong 6 tháng cuối năm, Đoàn thanh niên ở các cấp đặc biệt quan tâm đến tình hình dư luận trong thanh niên, khi có bất cứ vấn đề gì phát sinh trong thanh niên, hoặc các sự kiện xã hội có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến nhận thức, hành vi của thanh niên phải nắm bắt được để chủ động điều chỉnh các hoạt động phù hợp theo nhu cầu của thanh niên, đòi hỏi và kỳ vọng của xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.