Điều gì tạo sức hút khiến series ‘Trò chơi con mực’ gây sốt thời gian qua?

Thế Sang
Thế Sang
03/10/2021 15:00 GMT+7

Có nhiều yếu tố khiến cho series Squid Game (Trò chơi con mực) , hiện đang chiếu trực tuyến tại nhiều quốc gia và lãnh thổ trên thế giới, gây sốt với người hâm mộ.

Hiện tại, series Hàn Quốc Trò chơi con mực (Squid Game) đang chiếm sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ khắp thế giới khi trong một công bố mới đây từ phía Netflix được Deadline đăng tải ngày 28.9, phim đứng vị trí top thịnh hành tại 90 quốc gia, vùng lãnh thổ. Không phải vô tình mà Trò chơi con mực lại được chú ý nhiều đến như vậy bởi tác phẩm không phải chỉ mang tính giải trí đơn thuần.

Ngay từ những cảnh đầu phim, khán giả được giới thiệu về cách chơi trò con mực của trẻ con qua khung hình đen trắng. Sau đó, phim chuyển sang câu chuyện ở thời hiện đại với khung cảnh màu, các nhân vật người lớn tham gia vào trò chơi quy mô lớn hơn, người thắng cuộc sẽ giành được 45,6 tỉ won (gần 941 tỉ đồng) - một số tiền lớn có thể giúp những kẻ khốn cùng đổi đời. Nhưng đổi lại, cái giá mà họ phải trả là chính mạng sống của mình.

Dàn diễn viên phim Trò chơi con mực gửi lời chào đến độc giả Thanh Niên
Netflix

Loạt phim bao gồm 9 tập, do đạo diễn Hàn Quốc Hwang Dong Hyuk chỉ đạo. Phim quy tụ dàn diễn viên như Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Oh Young Soo, Wi Ha Jun, Jung Ho Yeon...

Tên tuổi của đạo diễn Hwang Dong Hyuk lẫn dàn diễn viên là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Trò chơi con mực không chỉ ở quê nhà mà còn tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Bước chân vào làng phim từ đầu thập niên 2000, đạo diễn sinh năm 1971 tạo dấu ấn cho riêng mình với những tác phẩm đa dạng về đề tài như Silenced (2011), Miss Granny (2014), đặc biệt là phim The Fortress (2016) thắng giải Baeksang Phim hay nhất và giải Rồng Xanh Kịch bản xuất sắc nhất. Phim cũng quy tụ những tên tuổi đình đám của màn ảnh Hàn như Lee Jung Jae, Park Hae Soo.

Trò chơi là linh hồn của tác phẩm

Trò chơi con mực được chấm 96% trên trang Rotten Tomatoes và nhận được nhiều khen ngợi

Ảnh: netflix

Trong nguồn tin được Netflix chia sẻ khi phỏng vấn đạo diễn, anh cho biết mô hình trò chơi chính là chiếc "chìa khóa vàng" để khán giả hiểu được ý đồ tác phẩm. Phim được lấy cảm hứng từ trò chơi cùng tên. Trò chơi con mực là tuổi thơ của rất nhiều trẻ em Hàn Quốc thập niên 1970 - 1980. "Trò con mực ống được trẻ em thời đó chơi rất nhiều trên những con hẻm và được bọn nhỏ rất thích mặc dù có hơi hướng bạo lực", nhà làm phim 50 tuổi tâm sự khi được hỏi tại sao lại chọn "Squid Game" làm tiêu đề tác phẩm.

Anh chia sẻ bản thân muốn làm một bộ phim theo phong cách sinh tồn nhưng lại lồng ghép được những vấn đề xã hội Hàn đương đại vào đó. Với một tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm như bao đứa trẻ khác, anh chọn trò chơi năm xưa nhưng "biến tấu" lại để đưa lên màn ảnh. Vậy là từ một trò tranh thắng - thua của trẻ con, trò chơi mực ống trở thành bài đồng dao đẫm máu, sống còn của người lớn hiện đại khi mà nơi đó, người ta phải chơi một trò chơi lớn hơn, quyết liệt hơn và chơi hằng ngày.

Phim Trò chơi con mực chứa đựng nhiều ẩn dụ về cuộc sống hiện đại

Ảnh: netflix

"Những người chơi trong phim cố gắng để sống sót, như rất nhiều người trong chúng ta cố gắng để sinh tồn trong xã hội hôm nay. Những người như trong Trò chơi con mực chúng ta có thể thấy trên tin tức hay xung quanh mình hằng ngày", đạo diễn Hwang Dong Hyuk bộc bạch. Đồng thời anh cho biết các nhân vật trong phim hầu như không biết trò chơi nào sẽ diễn ra sau đó qua mỗi màn, và họ cứ chơi như vậy xuyên suốt. Ngay cả nam diễn viên Lee Jung Jae khi được hỏi cảm xúc lúc đóng phim và chơi lại trò năm xưa là như thế nào, anh thú nhận bản thân cũng cảm thấy sợ và hồi hộp.

Một điểm thú vị khác giúp cho Squid Game thu hút đó là phần âm nhạc trong phim rất bắt tai. Người làm nên những giai điệu trong phim đó là nhà soạn nhạc Jung Jae Il. Anh từng soạn nhạc cho các phim như Okja hay Parasite (phim đoạt 4 giải Oscar 2020). Để tạo nên sự ma mị, huyền ảo cũng như tàn khốc cho thế giới Trò chơi con mực, Jung Jae Il đã tạo nên một loại âm nhạc mang tính chất gợi nhớ về quá khứ, đồng thời sử dụng cả loại nhạc cụ sogo (một loại trống nhỏ ở Hàn) hay thậm chí cả giai điệu của âm nhạc phương Tây. "Đây là lý do vì sao chúng tôi gọi cậu ấy là một thiên tài", Hwang Dong Hyuk tấm tắc.

Thời gian gần đây, ngoài Trò chơi con mực (Squid Game), nhiều series Hàn Quốc được xem nhiều trên nền tảng trực tuyến bao gồm Truy bắt lính đào ngũ, Điệu cha cha cha làng biển... Theo số liệu công bố từ Deadline, trong các năm gần đây, lượng khán giả bên ngoài khu vực Đông Nam Á dành nhiều sự quan tâm cho các phim châu Á nói chung. Năm 2020, có đến 97% người xem ở thị trường Mỹ chọn xem ít nhất một tác phẩm không nói tiếng Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.