Tự nhận lỗi
Ngay sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân, Đình Bắc, người ghi tới 3 bàn, không nói nhiều về những gì bản thân đã làm được, mà dành phần lớn phát biểu để nói về nỗ lực chung của cả tập thể: "Toàn đội đã có một tháng chuẩn bị và đã làm việc chăm chỉ, hiệu quả trong giai đoạn này. Thành quả chính là chiến thắng ngày hôm nay. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để có một giải đấu thành công". Về cú hat-trick của mình, anh cũng chỉ nói ngắn gọn: "Cả 3 bàn thắng tôi đều thích", một cách trả lời giản dị, không phô trương.

Đình Bắc đã có một màn trình diễn bùng nổ ở ngay kỳ ASEAN Cup đầu tiên trong sự nghiệp khi giành danh hiệu Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất giải
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Sau trận hòa 0-0 đáng quên trước Singapore, thay vì tìm lý do biện minh, Đình Bắc chọn cách đối diện thẳng thắn với thất bại của chính mình: "Màn trình diễn của tôi hôm nay chắc là rất tệ. Tôi đã bỏ lỡ hai tình huống, nếu giải quyết được thì chắc đội đã dễ dàng hơn". Anh nói tiếp, với một sự tự vấn hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ: "Bản thân tôi cần cố gắng nhiều hơn. Đôi lúc bóng đá không thể suôn sẻ mãi được. Tôi sẽ cố gắng tập luyện để những trận tới làm tốt hơn nhiệm vụ của mình".
Và rồi, thay vì hứa suông, anh chốt lại bằng một câu nói đầy quyết tâm: "Tôi sẽ trả lời bằng màn thể hiện trên sân cỏ", lời hứa mà chính đôi chân của anh đã thực hiện trọn vẹn trong những trận đấu tiếp theo.
AFF tăng tiền thưởng cho đội tuyển Việt Nam, bình chọn Tiến Anh là ‘máy tạt’ xuất sắc nhất
Tập thể là trên hết
Khi cuộc đua Vua phá lưới với Xuân Son trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trước thềm chung kết, Đình Bắc cho thấy anh đặt màu cờ sắc áo lên trên mọi thành tích cá nhân: "Khi Xuân Son có bàn thắng điều đó rất tốt cho đội. tôi hay Xuân Son có bàn thắng nhiều hơn đều không quan trọng. Chức vô địch với đội tuyển Việt Nam mới là quan trọng nhất". Anh cũng không quên gửi lời tri ân đến người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng đội tuyển: "Chúng tôi, toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện đều mong mọi người luôn sát cánh cùng đội tuyển. Ở trên sân, toàn đội sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo".
Trước trận chung kết lượt về mang tính quyết định, dù đang cầm trong tay lợi thế thắng 2-0 từ lượt đi, Đình Bắc vẫn giữ một cái đầu tỉnh táo tuyệt đối, không cho phép bản thân và toàn đội chủ quan: "Tôi và toàn đội đang nghĩ kết quả là 0-0 và chưa có lợi thế gì trước chung kết lượt về".
Khi được phóng viên hỏi, đội tuyển Việt Nam cần làm gì để giữ đôi chân trên mặt đất, Đình Bắc đáp dí dỏm: "Anh em chúng tôi vẫn đặt chân trên mặt đất mà".
Anh nhấn mạnh thêm về sự tập trung cần thiết để không lặp lại những kịch bản đau lòng trong quá khứ, khi đội tuyển Việt Nam từng đánh mất lợi thế trước Thái Lan: "Tất cả đều rất tập trung. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để kết quả cũ không lặp lại".

Đình Bắc đang được cả Đông Nam Á đánh giá rất cao
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Về mục tiêu cá nhân trong trận đấu quan trọng bậc nhất sự nghiệp, anh cũng gạt hoàn toàn sang một bên: "Ở trận chung kết lượt về, tôi chưa nghĩ đến việc ghi bàn, mà chỉ nghĩ rằng nỗ lực hết mình để cùng toàn đội giành chiến thắng". Nói về mối quan hệ với Xuân Son trong cuộc đua ghi bàn, anh khẳng định lại một lần nữa: "Tôi và anh ấy không đặt nặng về thành tích cá nhân. Nếu ngày mai, kết quả của đội tốt, đội giành chức vô địch thì đó là chiến thắng cao quý nhất".
Và khi chức vô địch đã trong tay, Đình Bắc có màn đáp trả đầy bản lĩnh trước những tuyên bố tự tin từ phía Thái Lan: "Trước trận đấu, nhiều cầu thủ Thái Lan tuyên bố muốn đưa cúp về nước. Tuy nhiên, đây là Mỹ Đình nên đội tuyển Việt Nam quyết tâm thi đấu hết sức, giữ cúp cho người hâm mộ. Chúng tôi đã trải qua một hành trình không hề dễ dàng, đặc biệt là hai trận chung kết với Thái Lan".
Với một cầu thủ trẻ, đây cũng là danh hiệu quốc tế đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt: "Chiếc cúp này có ý nghĩa rất lớn với tôi vì đây là giải đấu chính thức đầu tiên của tôi cùng đội tuyển quốc gia ở Đông Nam Á. Bản thân tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, cống hiến cho bóng đá nước nhà".
Nhưng có lẽ, câu nói đáng nhớ nhất của Đình Bắc chính là lời khẳng định đầy khát vọng dành cho cả một thế hệ cầu thủ: "Chúng tôi muốn dành chức vô địch này cho người hâm mộ Việt Nam. Cầu thủ ai cũng có ước mơ. Mục tiêu của mọi cầu thủ là luôn tiến về phía trước, hướng đến một kỷ nguyên vươn mình với những thứ lớn hơn. Đây là kỷ nguyên vươn mình nên đội tuyển Việt Nam cũng phải vươn mình".
Bình luận (0)