Discord ‘cấm cửa’ lượng người dùng và máy chủ cực khủng trong 6 tháng

31/10/2022 19:20 GMT+7

Nửa đầu năm 2022 là khoảng thời gian bận rộn đối với đội ngũ duy trì sự an toàn của Discord.

Theo PC Gamer, Discord vừa chia sẻ báo cáo hàng quý về mức độ an toàn của nền tảng này, thống kê cho thấy số lượng lệnh cấm của nửa đầu năm 2022 vô cùng lớn.

Discord đã vô hiệu hóa 55.573.411 tài khoản và xóa 68.379 máy chủ từ tháng 1 đến tháng 6.2022. Các tài khoản bị cấm phần lớn là do ‘spam hoặc vi phạm liên quan đến spam’.

Khi xem xét các hành vi khác, con số cho các tài khoản bị cấm giảm xuống còn 1.821.721. Nhưng không có con số phù hợp cho các máy chủ không liên quan đến tình trạng spam, vì theo quy tắc của Discord, chúng không thể bị quy vào những đối tượng trực tiếp gửi spam.

Hơn 55 triệu người dùng và 68 nghìn máy chủ bị cấm khỏi Discord trong 6 tháng đầu năm 2022

Discord

Các máy chủ và tài khoản bị cấm thuộc về nhiều danh mục quy tắc khác nhau, nhưng chủ yếu chúng đều vi phạm Child Safety (sự an toàn của trẻ em) và Exploitative and Unsolicited Content (nội dung kích động thù địch).

Việc giám sát hoạt động cực đoan và bất hợp pháp trên Discord đã tăng cao trong vài năm gần đây, với những nội dung gây hại cho trẻ em và nội dung kích động thù địch đang được chú ý. Sau một vụ xả súng vào đầu năm, bộ trưởng tư pháp bang New York (Mỹ) đã công bố một cuộc điều tra về các nền tảng trực tuyến đang được sử dụng để truyền bá tư tưởng thù ghét, trong đó có Discord.

Theo tính toán của Discord, các lệnh cấm của họ thường nhắm vào đúng mục tiêu, vì có một tỷ lệ rất nhỏ các tài khoản bị cấm được khôi phục sau khi chủ sở hữu kháng cáo. Cụ thể, chỉ có 2% đơn kháng nghị trong quý 1 và 0,6% trong quý 2. Điều đó có nghĩa là trong số 235.945 người đã khiếu nại liên quan đến lệnh cấm, chỉ có 3.098 người lấy lại được tài khoản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.