Dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Bangkok

24/04/2009 12:31 GMT+7

(TNO) Sáng nay (22.4), Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vốn được áp dụng ở thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận từ hôm 12.4.

Tình trạng khẩn cấp này được áp đặt sau khi những người biểu tình chặn nhiều đường phố ở Bangkok từ hôm 11.4. Kéo theo nó là việc quân đội buộc phải ra tay trấn áp đám đông biểu tình.

“Việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp là một phần trong các biện pháp tìm ra lối thoát cho đất nước. Chính phủ muốn sự hoà hợp dân tộc và muốn đất nước tiến lên”, ông Abhisit nói.

Thủ tướng Thái cũng cho hay những nghi can bị bắt dưới luật tình trạng khẩn cấp sẽ được trả tự do nhưng những người vi phạm luật hình sự sẽ phải đối mặt với luật pháp.

Nhà chức trách Thái Lan hiện đã phát lệnh bắt cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra cùng 12 lãnh đạo áo đỏ khác.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình được dự đoán là sẽ trở lại sớm ở Bangkok một khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ.

Việt Phương
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.