Đô đốc Mỹ cảnh báo về Trung Quốc tại diễn đàn quốc tế?

Văn Khoa
Văn Khoa
21/11/2021 08:09 GMT+7

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc John C. Aquilino kêu gọi Mỹ và các đồng minh làm việc thường xuyên hơn ở vùng biển quốc tế, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hành động quân sự , theo AP.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc John C. Aquilino (giữa)

AFP

Ông Aquilino tái khẳng định cam kết của Mỹ về một "khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở" trong cuộc gặp với đại diện các đồng minh tại Diễn đàn an ninh quốc tế Halifax ở Washington D.C ngày 20.11. Diễn đàn này thu hút sự tham gia của nhiều quan chức an ninh và quốc phòng từ các nước phương Tây.

Ông Aquilino nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh cần làm việc thường xuyên hơn ở những vùng biển quốc tế về việc xây dựng khả năng tương tác để họ có thể hoạt động cùng nhau một cách nhanh chóng nếu cần. “Chúng ta cần triển khai các khả năng sớm và nhanh hơn”, đô đốc Aquilino phát biểu.

Oanh tạc cơ chiến lược Nga - Trung Quốc tuần tra chung tại châu Á - Thái Bình Dương

Ông Aquilino đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự tại khu vực.

“Hãy nhìn vào những gì Trung Quốc nói. Chủ tịch Tập [Cận Bình] đã giao cho các lực lượng của ông ấy đạt được một đẳng cấp quân sự ngang với Mỹ vào năm 2027. Đó là lời của ông ấy”, ông Aquilino nói trong một cuộc gặp với các nhà báo, theo AP.

Trung Quốc có ngân sách quốc phòng lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ, và đang phát triển tàu ngầm, máy bay tàng hình, tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. “Họ đang làm việc với tốc độ được đẩy nhanh”, đô đốc Aquilino nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.