• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Đỗ Mạnh Cường: Yêu tất cả những gì mình làm

25/01/2018 08:46 GMT+7

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường gây ấn tượng với công chúng yêu thời trang không chỉ qua những bộ quần áo đẹp, tinh tế mà còn qua những chương trình ra mắt bộ sưu tập mới được đầu tư rất công phu và tốn kém.

Bài: Mê Linh

 

Năm 2012, anh đã tổ chức chương trình biểu diễn thời trang đánh dấu 5 năm làm nghề với tên gọi The Muse – Nàng thơ. Ngày 30/12/2017, anh làm chương trình kỷ niệm 10 năm với tên gọi The Muse 2. Tại sao anh lại muốn lấy tên The Muse cho cả 2 cột mốc đáng nhớ này? Tôi muốn show diễn kỷ niệm sẽ là một cột mốc để mọi người nhìn lại quãng thời gian vừa qua mình đã làm được những gì. Chính vì lẽ đó, tôi tiếp tục chọn The Muse 2 cho show kỷ niệm 10 năm lần này, và chắc chắn sẽ còn The Muse 3, The Muse 4... nữa. 

 

HV6A8355

 

- Lý do anh quyết định làm chương trình The Muse 2 tại TP.HCM mà không phải là một nơi nào khác?

Show diễn này là dịp tôi muốn tri ân khách hàng của mình, cũng như rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt 10 năm vừa qua. Số lượng khách mời lên đến 2.000 khách. Chính vì vậy, tôi chọn TP.HCM là nơi diễn ra show diễn này để thuận tiện cho khách mời và sự chuẩn bị được chu đáo hơn. 
Anh từng tổ chức chương trình biểu diễn thời trang tại các địa điểm khác nhau như: TP.HCM, Hà Nội, Mỹ và Phú Quốc. Đâu là nơi để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất? Mỗi một nơi hay mỗi một thời điểm luôn mang lại cho mình những cảm xúc khác nhau. 

- Sự khác biệt khi anh tổ chức The Muse và The Muse 2?

Tôi nghĩ có nhiều sự khác biệt, vì sau 5 năm, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không thể ngồi liệt kê hết ra những sự khác biệt ấy, nhưng có thể nói ngắn gọn, nếu như tôi phải chi 5 tỷ đồng cho The Muse, thì với The Muse 2 con số ấy lên hơn 10 tỷ đồng. 

- Nhìn lại quá trình 10 năm làm việc trong tư cách là nhà thiết kế, điều gì khiến anh tự hào?

Điều tôi tự hào nhất là trở thành niềm tự hào của mẹ tôi cũng như gia đình. Tôi tự hào vì đến thời điểm này, mình vẫn là nhà thiết kế Việt Nam duy nhất đủ khả năng tổ chức hai show diễn mỗi năm theo tiêu chuẩn của những thương hiệu danh tiếng trên thế giới. Tôi tự hào khi mình là nhà thiết kế đưa ra những xu hướng được nhiều người yêu thời trang đón nhận. Tôi tự hào khi mình có nhiều khách hàng sở hữu hàng trăm bộ trang phục của mình. 

- Trong mấy năm trở lại đây, tên của người mẫu Lê Thúy dường như gắn liền với tên của anh. Tại sao vậy? Tôi nghĩ đó là cái duyên. 

Lê Thúy dường như nhận được sự ưu ái từ phía anh khi liên tục làm ngôi sao trong nhiều bộ sưu tập cũng như gần đây nhất là sự xuất hiện trên thiệp mời The Muse 2. Anh đánh giá cao điều gì ở người mẫu này khi cái tên Lê Thúy không nằm trong danh sách ngôi sao?  

- Tôi làm những điều mình thích. Tôi chọn Thúy không phải vì Thúy là ngôi sao, tôi chọn cô ấy vì tôi thích nét đẹp riêng của cô ấy. Đơn giản là vậy thôi.  

Anh đã chăm lo trang phục cho nhiều ngôi sao như: Diễm My, Hà Kiều Anh, Thủy Hương, Tăng Thanh Hà, Linh Nga, Ngô Thanh Vân... Điều gì thu hút anh đến với họ? Tôi nghĩ họ lựa chọn tôi vì sự đơn giản, tinh tế, thanh lịch và sang trọng. 

- Ai là người gây khó khăn cho anh nhất?

Không ai gây khó khăn gì với tôi hết, mọi người đều rất dễ thương đối với tôi. 

- Trong các bộ sưu tập đã ra mắt, anh yêu bộ sưu tập nào nhất?

Mỗi bộ sưu tập tôi làm ra đều bằng tâm huyết của mình, mỗi bộ sưu tập là mỗi cảm xúc khác nhau. Vì vậy, thật khó để nói tôi yêu thích bộ sưu tập nào nhất. Tôi yêu tất cả những gì mình làm. 

 

DSJ 5980

 

- Anh có ngoại hình khá… dị. Điều đó có tầm quan trọng như thế nào đối với một nhà thiết kế?

Tôi nghĩ ngoại hình không quá quan trọng đến công việc của tôi. Tài năng, sáng tạo, lao động nghiêm túc là điều quan trọng hơn. 

- Kế hoạch của anh trong năm 2018?

Hy vọng năm 2018, thương hiệu Đỗ Mạnh Cường sẽ có mặt ở nhiều thành phố khác như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng...

- Anh đã là một nhà thiết kế có tiếng tăm. Anh thường đón Tết như thế nào?

Tôi thường tranh thủ ra Hà Nội thăm gia đình trước ngày 30 Tết, thắp hương cho ông bà rồi lại phải bay vô gấp trong chiều ngày 30 để lo công việc trong Sài Gòn. 

- Tết năm nào là Tết có ý nghĩa nhất đối với anh tính đến thời điểm này?

Nói thật là đã từ lâu tôi không có cảm xúc nhiều khi Tết đến vì ngày nào đối với tôi cũng như vậy. Tôi nghĩ Tết thực sự có ý nghĩa khi tôi còn nhỏ, lúc nào cũng mong đến Tết để được mẹ mua cho quần áo mới, được nhiều người lì xì, được ăn bánh mứt kẹo thoải mái...

- Nếu phải nói điều gì đó trước thềm năm mới đối với những người mộ điệu, anh sẽ nói gì? 

Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người, chúc mọi người một năm mới nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc

Top
Top