Đoàn viên thanh niên dựng 'ánh sáng đường quê' tiền tỉ

22/09/2017 15:53 GMT+7

Để có kinh phí thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, có giá trị tiền tỉ… những bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tiết kiệm, nuôi heo đất… để 'góp cây nên rừng'.

Sáng 22.9, tại tượng đài chiến thắng Cửa Việt (xã Triệu An, H.Triệu Phong, Quảng Trị) Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công công trình thanh niên, ánh sáng đường quê 2017. Dự lễ có hàng trăm bạn đoàn viên thanh niên, các em học sinh và nhân dân địa phương.
Anh Nguyễn Khánh Vũ, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Trị, cho hay tiếp bước thành công của công trình “Ánh sáng đường quê” được phát động từ năm 2013 kéo dài đến 2016 (sau 3 năm, đầu tư 606 km đường điện với kinh phí 7,1 tỉ đồng), nên Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã triển khai đề án công trình “Ánh sáng đường quê” giai đoạn 2016 - 2020 với tổng chiều dài đường thôn xóm được thắp sáng lên tới 1.681 km với tổng kinh phí 12,7 tỉ đồng. Trong đó, đoàn thanh niên hỗ trợ 70% kinh phí, nhân dân các địa phương thụ hưởng đóng góp đối ứng 30%.
Trong công trình "Ánh sáng đường quê", vai trò của đoàn viên thanh niên Công ty điện lực Quảng Trị là không thể thiếu ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Cũng theo anh Vũ, từ đầu năm 2017 đến nay, công trình “Ánh sáng đường quê” đã triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh và đã huy động được 1 tỉ đồng để triển khai xây dựng. “Chỉ cần mỗi bạn trẻ tiết kiệm ngày 1-2 ly cà phê hay nuôi heo đất… thì 5 năm sau tuổi trẻ Quảng Trị đã có thể 'Góp cây thành rừng', chung tay thắp sáng tất cả tuyến đường nông thôn trên toàn tỉnh”, anh Vũ nói.
Ngay sau lễ khởi công, các bạn đoàn viên thanh niên đã tham gia lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc đường thuộc thôn Phú Hội (xã Triệu An, H.Triệu Phong) với chiều dài gần 2 km. Được biết đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.