Doanh nghiệp hai nước đều tìm được những cơ hội rất lớn

24/06/2005 22:40 GMT+7

Chiều 23.6, tại TP New York, diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ đã được tổ chức với sự tham dự của hơn 300 chủ doanh nghiệp hai nước để thảo luận về môi trường đầu tư tại VN và khả năng đầu tư làm ăn tại VN của các doanh nhân Mỹ. Bên lề diễn đàn, PV Thanh Niên đã trao đổi với ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại VN (AMCHAM).

 

 * Thưa ông, ông chia sẻ những gì về việc Chính phủ Hoa Kỳ tỏ rõ sự ủng hộ đối với việc VN gia nhập WTO?

 


Ông Adam Sitkoff

- Chúc mừng các bạn đã đạt được sự ủng hộ đó! Có thể nói rằng, Hoa Kỳ có vai trò đặc biệt trong đàm phán gia nhập WTO của tất cả các quốc gia và các bạn nay đã có thể gửi một thông điệp đến cộng đồng quốc tế về khả năng mình có thể tiến xa hơn nữa trong các cuộc đàm phán kế tiếp để đạt được mục tiêu gia nhập WTO trong thời gian sớm nhất có thể được.

 

* Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến làm ăn tại VN?

 

- Trước tiên, tôi xin nói rằng cơ hội là của chung chúng ta, những doanh nhân Hoa Kỳ cùng các nhà doanh nghiệp VN. Như ông Klaus Rohland, Trưởng điều phối của Ngân hàng Thế giới vừa báo cáo tại diễn đàn này, các bạn đã có nhiều nỗ lực trong tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường và chính sách đầu tư; VN là đất nước của tương lai trong những mối hợp tác có thể mang lại lợi ích to lớn cho đôi bên. Trên những nền tảng mà các bạn đang có cộng với khả năng gia nhập WTO cận kề, doanh nghiệp hai nước đều tìm được những cơ hội rất lớn cho riêng mình để phát triển hợp tác, làm ăn.

 

Dĩ nhiên, cũng không ít điều mà các bạn cần nhanh chóng thực hiện để cơ hội đó nhanh chóng được phát huy, ví dụ như việc tiếp tục điều chỉnh một số vấn đề về luật lệ kinh doanh phù hợp với luật lệ thương mại thế giới; hoàn thiện các quy định, quy chuẩn, quy trình trong phân phối thương mại, dịch vụ tài chính ngân hàng nhất là với ngân hàng nước ngoài, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thị trường Internet... theo tiêu chuẩn của WTO. Tôi hoàn toàn tin rằng các bạn có thể làm tốt những việc này.

 

* Vậy thì, tư thế chuẩn bị của các doanh nhân Mỹ hiện giờ  đối với thị trường VN ra sao, thưa ông?

 

- Họ đã sẵn sàng, kể cả việc kinh doanh và đầu tư  vào VN. Đã có một số doanh nhân Mỹ bước đầu đầu tư có kết quả tại VN thời gian qua và nay thì không có gì khó khăn để họ tiếp tục chia sẻ lợi nhuận kinh tế với các bạn. Các doanh nghiệp VN cũng tỏ rõ chí hướng làm ăn tốt và khả năng hợp tác với chúng tôi. Tôi luôn hy vọng, nếu các bạn sớm gia nhập WTO thì sẽ có thêm ngày càng nhiều doanh nghiệp của chúng tôi đến với VN.

 

Nguyễn Quang Thông

(từ New York) 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.