Doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm phải nộp tiền đầy đủ tiền trong vòng 180 ngày

Thanh Xuân
Thanh Xuân
25/04/2022 18:58 GMT+7

Ngày 25.4, ông Lê Duy Minh – Cục trưởng Cục thuế TP.HCM cho biết 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm nộp tiền thuế bao nhiêu lần trong thời hạn 180 ngày cũng được.

Hai công ty trúng đấu giá đất khu đô thị Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega mới đây gửi công văn nộp 100 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước trước 30.4 để thể hiện “thiện chí”. Trước đó, cuối tháng 12.2021, Công ty CP Dream Republic trúng đấu giá lô đất 3-5, phải nộp 3.820 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước; còn Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô 3-8 nộp 4.000 tỉ đồng. Thế nhưng đã quá thời hạn phải nộp tiền, 2 doanh nghiệp này vẫn chưa đóng đồng nào. Mới đây, cả 2 công ty đều kiến nghị được thực hiện trả dần số tiền trên bao gồm cả tiền chậm nộp đến tháng 9.2022. Cụ thể, tháng 4 nộp 15% và các tháng 5, 6, 7, 8 mỗi tháng nộp 17%; tháng 9 thanh toán toàn bộ số tiền còn lại.

Doanh nghiệp trúng dấu giá đất khu đô thị Thủ Thiêm xin nộp 100 tỉ đồng "thiện chí"

ngọc dương

Doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm phải nộp đủ tiền trong 180 ngày

Ông Lê Duy Minh cho biết, việc xin thực hiện nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến 2 lô đất đấu giá Thủ Thiêm mà 2 doanh nghiệp đề nghị kéo dài đến tháng 9, quá 180 ngày theo như hợp đồng đã ký giữa doanh nghiệp và UBND TP.HCM là không được. Nhưng trong khoảng thời gian dưới 180 ngày, doanh nghiệp muốn nộp bao nhiêu lần, số tiền bao nhiêu vào ngân sách thì hệ thống sẽ ghi nhận. Tính đến ngày thứ 180 ngày, doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với 2 lô đất trúng giá, xem như mất tiền cọc đã đặt trước đó. Việc xử lý số tiền chuyển sau này, cả tiền “thiện chí” sẽ được trả lại doanh nghiệp.

Cục thuế TP.HCM phát hành thông báo thuế vào ngày 6.1, sau 90 ngày (tức vào khoảng ngày 6.5), doanh nghiệp không nộp số tiền 50% thì cơ quan thuế thực hiện cưỡng chế. Thế nhưng hợp đồng trúng đấu giá, thời hạn thanh toán là 180 ngày, trong trường hợp doanh nghiệp không hoàn thành nộp vào ngân sách trong khoảng thời gian này, cơ quan thuế sẽ thông báo Trung tâm bán đấu giá tài sản TP.HCM, UBND TP.HCM. Lúc này, hợp đồng trúng giá mới chính thức bị hủy bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.