Doanh nhân Hungary phủ nhận xuất xưởng máy nhắn tin gây nổ ở Li Băng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
19/09/2024 17:54 GMT+7

Nữ doanh nhân người Hungary đã phủ nhận việc sản xuất máy nhắn tin khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương trong loạt vụ nổ thiết bị trong 2 ngày liên tiếp ở Li Băng.

Theo The Telegraph, khoảng 3 gram thuốc nổ đã được bỏ vào máy nhắn tin AR-924 thông qua một vụ xâm nhập chuỗi cung ứng tinh vi. Công ty BAC Consulting có trụ sở tại Hungary do nữ doanh nhân Cristiana Barsony-Arcidiacono điều hành, được cho là đã sản xuất các thiết bị gây loạt vụ nổ ở Li Băng. Bà Barsony-Arcidiacono từng học tại trường Kinh tế London (Anh) từ năm 2015 - 2017.

Ông Hứa Khánh Quang, nhà sáng lập và là chủ tịch Gold Apollo (Đài Loan) ngày 18.9 khẳng định các máy nhắn tin phát nổ ở Li Băng không phải do công ty này sản xuất. Các thiết bị này do một công ty tên BAC Consulting có đăng ký tại Budapest (Hungary) có giấy phép sử dụng thương hiệu của Gold Apollo xuất xưởng.

Israel ra tay sớm vì lo Hezbollah phát hiện kế hoạch kích nổ máy nhắn tin?

Phản ứng lại, bà Barsony-Arcidiacono trả lời NBC News rằng: "Tôi không làm máy nhắn tin. Tôi chỉ là người trung gian. Tôi nghĩ là mọi người đã hiểu sai".

Ông Zoltan Kovacs, phát ngôn viên của Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 18.9 tuyên bố: "Các nhà chức trách đã xác nhận rằng công ty tình nghi chỉ là bên trung gian giao dịch, không có cơ sở sản xuất hay hoạt động nào tại Hungary".

Doanh nhân Hungary phủ nhận xuất xưởng máy nhắn tin gây nổ ở Li Băng- Ảnh 1.

Phần còn lại của những chiếc máy nhắn tin bị phát nổ được trưng bày tại một địa điểm không được tiết lộ

ẢNH: AFP

Ông Kovacs nói thêm rằng các thiết bị nói trên chưa từng xuất hiện ở Hungary. "Cơ quan an ninh quốc gia Hungary đang làm việc với các đối tác quốc tế có liên quan. Sự việc này không gây rủi ro an ninh cho đất nước", ông Kovacs cho hay.

Truyền thông Hungary đưa tin BAC Consulting đăng ký kinh doanh từ năm 2022, chủ yếu hoạt động tư vấn quản lý và không có dấu hiệu sản xuất bất kỳ thiết bị nào. Công ty cũng đăng ký các hoạt động kinh doanh khác bao gồm xuất bản sách, báo và sản xuất dầu mỏ, lập trình máy tính và các dịch vụ công nghệ thông tin khác.

Vụ nổ các thiết bị điện tử trong 2 ngày liên tiếp đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 3.250 người khác bị thương ở Li Băng. Theo Hãng thông tấn NNA, Tổng giám đốc hàng không dân dụng Li Băng ngày 19.9 ban hành chỉ thị cấm hành khách mang theo máy nhắn tin và máy bộ đàm lên máy bay. Quy định mới này có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.