Doanh thu bán buôn, bán lẻ của TP.HCM tháng 11 tăng vọt 55.000 tỉ đồng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/12/2021 13:51 GMT+7

Sáng 2.12, TP.HCM tổ chức Lễ khai mạc và Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh thành năm 2021 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ (Q.11).

Sở Công thương TP.HCM trước đó đã có văn bản mời gọi các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tham gia chương trình miễn phí toàn bộ các chi phí. Tổng cộng đã có 500 gian hàng trực tiếp của 28 tỉnh thành và 92 gian hàng thực tế ảo của 20 tỉnh thành cùng các hệ thống phân phối, điểm bán trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến khó lường, phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống và tình hình kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, có thể thấy, ngay trong những giai đoạn khó khăn nhất, doanh thu thị trường trong nước vẫn được đánh giá là một trong những điểm sáng của kinh tế vĩ mô. Hoạt động kết nối cung cầu của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đã và đang đóng góp tương đối tích cực vào kết quả này. Đặc biệt, tạo nguồn hàng bình ổn thị trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp.

Phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công thương qua nền tảng Zoom

Bà Phan Thị Thắng - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - thông tin thêm, từ năm 2012 đến nay, qua kênh kết nối cung cấp, TP.HCM đã tìm được nhiều nhà cung cấp hàng hóa uy tín, giải quyết đáng kể đầu ra hàng nông sản cho bà con nông dân. Nhiều nông dân thông qua chương trình đã có điều kiện tiếp cận, làm quen, tìm hiểu thị trường để từ đó mạnh dạn đầu tư sản xuất lớn, an toàn, bền vững theo nhu cầu thị trường.

Đặc biệt, bà Thắng nhấn mạnh, không nên “quên” phương thức phân phối truyền thống để đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Quầy hàng tại Hội nghị kết nối cung cầu 2021

N.Ng

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TP.HCM - cho biết : “Trong 15 ngày qua (từ ngày 15.11), qua tháng khuyến mại tập trung, chúng tôi thấy có những tín hiệu tích cực từ thị trường. Nếu trong tháng 10, tổng giá trị bán buôn bán lẻ của toàn thành phố là 43.000 tỉ đồng, trong tháng 11 đã lên hơn 55.000 tỉ đồng, mức tăng trong điều kiện người dân đang có tâm lý “thắt lưng buộc bụng” trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh. Thế nên, sau sự kiện này, chúng tôi tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hội chợ khuyến mãi TP.HCM từ ngày 21 - 26.12. Trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, mang sản phẩm của mình đến bán cho người dân thành phố mua sắm tết”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.